Du khách phải đeo khẩu trang khi vào Hội An

Ngày 19-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân - Phó Trưởng ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch Covid-19 đã ký ban hành Quyết định số 45/QĐ-BCĐ về việc thành lập Tổ công tác giám sát, yêu cầu đeo khẩu trang đối với du khách nước ngoài khi vào thành phố Hội An.

Ngày 19-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân - Phó Trưởng ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch Covid-19 đã ký ban hành Quyết định số 45/QĐ-BCĐ về việc thành lập Tổ công tác giám sát, yêu cầu đeo khẩu trang đối với du khách nước ngoài khi vào thành phố Hội An.

Người dân hồi hương, nhập cảnh qua CK quốc tế Lao Bảo.

Người dân hồi hương, nhập cảnh qua CK quốc tế Lao Bảo.

Lập chốt giám sát du khách

Theo đó, Tổ công tác thực hiện giám sát tại 4 chốt trên các tuyến đường giao thông chính đi vào thành phố Hội An, gồm: 3 chốt trên các tuyến đường ĐT.603B, ĐT.607, ĐT.608, tại vị trí các nút giao với tuyến đường ĐT.607B; 1 chốt trên đường Võ Chí Công, tại vị trí cầu Cửa Đại.

Tổ công tác có nhiệm vụ nhắc nhở người dân và các du khách về việc đeo khẩu trang y tế khi vào địa bàn thành phố Hội An; phát tờ rơi tuyên truyền và khẩu trang miễn phí cho những du khách nước ngoài. Những trường hợp không chấp hành sẽ không được phép vào thành phố.

Qua ghi nhận thực tế, hầu hết mọi người đều chấp hành việc đeo khẩu trang trước khi vào TP Hội An. Tuy nhiên, có tình trạng khi đã vào được thành phố, đặc biệt, trên các tuyến đường thuộc khu phố cổ Hội An như: Nguyễn Thái Học, Trần Phú, Bạch Đằng, Lê Lợi... rất nhiều du khách nước ngoài đã “bỏ ngoài tai” yêu cầu đeo khẩu trang, bất chấp những nguy hiểm trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát mạnh mẽ ở các nước trên thế giới cũng như ở Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND TP Hội An Nguyễn Văn Sơn cho biết, đối với những du khách không chấp hành việc đeo khẩu trang khi di chuyển trong trung tâm thành phố, Tổ công tác sẽ tiến hành nhắc nhở. Nếu tái phạm sẽ bị xử phạt theo quy định.

Theo thống kê của Phòng Văn hóa – Thông tin TP Hội An, riêng ngày 18-3 có 4.975 du khách người nước ngoài đến Hội An tham quan du lịch, giảm gần 800 khách so với ngày 17-3; trong đó có 4.270 khách lưu trú và 705 khách tạm trú trên địa bàn TP Hội An. Với số lượng du khách nước ngoài rất đông, việc chủ quan không đeo khẩu trang nơi công cộng là điều đáng lo ngại, mặc dù TP Hội An đã triển khai rất nhiều biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Buộc 4 người Trung Quốc về nước

Ngày 19-3, CA tỉnh TT-Huế phối hợp với các cơ quan liên quan công bố hoàn thành thời gian cách ly theo quy định đối với hai người Việt Nam và 4 người Trung Quốc tại Trường Quân sự tỉnh TT-Huế. 6 người này trước đó có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, những người này bị xử phạt hành chính, trong đó 4 người Trung Quốc bị buộc xuất cảnh về nước. CA tỉnh TT-Huế đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Hoàng Ngọc Huy, 39 tuổi, lái xe ô-tô BKS 14B-034.51 và Bùi Văn Cảnh, 36 tuổi, là chủ xe ô-tô BKS 14B-034.51, cả hai cùng trú tại tỉnh Quảng Ninh. Hai người này bị xử phạt do có hành vi điều khiển phương tiện vận chuyển khách du lịch nhưng không có hợp đồng theo quy định.

Đối với 4 người Trung Quốc, lực lượng chức năng xử lý vi phạm hành chính về các hành vi: Đi lại qua biên giới giữa hai nước mà không làm các thủ tục xuất nhập cảnh theo quy định; đi lại trên lãnh thổ Việt Nam mà không mang hộ chiếu hoặc các loại giấy tờ khác có giá trị thay thế ; không xuất trình hộ chiếu, giấy tờ có liên quan có giá trị thay thế, khi cơ quan chức năng Việt Nam yêu cầu. Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tiến hành các thủ tục cần thiết để buộc xuất cảnh theo quy định đối với những người này.

Trước đó, vào lúc 21 giờ 40 ngày 4-3, lực lượng chức năng nhận được thông tin, trên tuyến tỉnh lộ 10A đi qua địa bàn xã Phú Thượng, H. Phú Vang có xe ô-tô BKS 14B-034.51 gồm 2 người Việt Nam đang chở 4 người Trung Quốc từ thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) đến TP Đà Nẵng để trốn dịch Covid-19. Đội phản ứng nhanh Trung tâm Y tế H. Phú Vang (TT-Huế) đã phối hợp với các lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính cũng như sức khỏe, nắm bắt thông tin dịch tễ của những người trên xe. Sau đó, những người này được đưa đến khu cách ly tập trung ở Trường Quân sự tỉnh TT-Huế.

Ngày 19-3, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh thiết lập 5 chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn để kiểm tra, giám sát, kiểm soát dịch bệnh tại H. Phong Điền, Đường Lý Nhân Tông (TX Hương Trà), ga Huế, giao lộ Nguyễn Tất Thành (TX Hương Thủy), Trạm trung chuyển Bắc Hải Vân. BCĐ cũng đề nghị Trường Đại học Y Dược Huế vận động lực lượng sinh viên ngành y năm cuối tham gia phòng chống dịch và hỗ trợ công tác đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe tại các chốt kiểm tra.

Người Việt tiếp tục hồi hương qua 2 cửa khẩu quốc tế tại Quảng Trị

Chiều 19–3, cơ sở cách ly tập trung tại địa điểm thuộc Sư đoàn 968 (xã Gio Quang, H.Gio Linh, Quảng Trị) tiếp tục tiếp nhận đợt thứ 2, nâng số lượng người đang được cách ly tại đây lên hơn 165 trường hợp (bao gồm cả trẻ em), tất cả đều nhập cảnh vào nội địa qua cửa khẩu (CK) quốc tế Lao Bảo và La Lay trong 2 ngày qua. Các công dân đang được cách ly ở cơ sở trên có quê quán, thường trú tại nhiều tỉnh, thành phố gồm Đà Nẵng, Quảng Trị, TT-Huế, Gia Lai, Sơn La, Bắc Giang, Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa... Sư đoàn 968 đã thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức tiếp nhận, chủ động phối hợp với Sở Y tế, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh trong thực hiện nghiêm quy trình cách ly và theo dõi công dân; phối hợp chặt chẽ cùng cơ quan quân sự, CA để duy trì ANTT tại địa bàn khu vực cách ly.

Tại cơ sở cách ly tập trung thuộc trụ sở cũ của BCHQS tỉnh Quảng Trị (địa bàn P.3, TP Đông Hà), 150 người dân trở về từ Lào, Thái Lan qua 2 cửa khẩu quốc tế tại Quảng Trị vào ngày 18–3 cũng đã được bố trí nơi ăn, nghỉ ổn định.

Tính đến chiều 19–3, có tổng cộng gần 400 người Việt Nam lao động, học tập, tham quan trở về từ Lào, Thái Lan thực hiện nhập cảnh qua 2 CK quốc tế Lao Bảo và La Lay đã được đưa đến cơ sở cách ly tập trung. Trong ngày, lực lượng chức năng tại CK quốc tế Lao Bảo cũng tiếp nhận, xử lý hơn 50 phương tiện làm thủ tục thông quan. Dự kiến, người Việt Nam cùng nhiều phương tiện nhập cảnh qua các cửa khẩu trên tiếp tục tăng những ngày tới.

NHÓM P.V

THÔNG BÁO KHẨN VỀ 3 CHUYẾN BAY CÓ HÀNH KHÁCH MẮC BỆNH

Lúc 15 giờ ngày 19-3, Bộ Y tế có Thông báo khẩn số 4 cho biết đã xác định được các chuyến bay sau có hành khách mắc Covid-19, bao gồm: EK 392 của Emirates Airlines từ Dubai đến TPHCM ngày 15-3-2020; VJ642 của Vietjet Air từ TPHCM đến Đà Nẵng ngày 12-3-2020; TK 162 của Turkish Airlines từ Instanbul về TPHCM ngày 10-3-2020. Bộ Y tế đề nghị tất cả hành khách trên các chuyến bay nói trên liên hệ ngay với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe. Các đại lý bán vé cho các hành khách trên có trách nhiệm thông báo cho hành khách đã mua vé bay trên các chuyến máy bay này.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/119_221992_du-khach-phai-deo-khau-trang-khi-vao-hoi-an.aspx