Du khách ở phía nam Thái Lan lũ lượt 'chạy bão' trái mùa

Cơn bão Pabuk sắp đổ bộ vào miền Nam Thái Lan trong ngày 5/1 sẽ là cơn bão trái mùa đầu tiên gây ảnh hưởng lớn trong vòng 30 năm qua. Các biện pháp an toàn đang được thắt chặt.

Cơ quan Khí tượng Thái Lan đang theo dõi sát sao diễn biến của cơn bão đầu tiên của năm 2019 chuẩn bị đổ bộ vào nước này, Bangkok Post ngày 4/1 cho biết.

Tại tỉnh Nakhon Si Thammarat, gần 30.000 người đã được di tản. Du khách ồ ạt rời khỏi các đảo du lịch để tránh bão. Sân bay tỉnh cũng đóng cửa vào đêm 3/1, theo Bộ Giao thông Thái Lan.

Gần 30.000 dân tại tỉnh Nakhon Si Thammarat đã được di tản. Ảnh: The Nation.

Gần 30.000 dân tại tỉnh Nakhon Si Thammarat đã được di tản. Ảnh: The Nation.

Giới chức Thái Lan cho biết bão đang di chuyển với vận tốc 65-80 km/h, có khả năng gây ra sóng từ 3-5 m trên khu vực Vịnh Thái Lan, còn tại biển Andaman là sẽ là những con sóng 2-3 m.

Trong khi đó, trả lời The Nation, Giám đốc Trung tâm Khí tượng Hàng hải Wattana Kanbua cảnh báo sóng biển tại khu vực Vịnh Thái Lan có thể đạt đến độ cao 7 m. Sức gió có thể lên đến 95 km/h.

Ông kêu gọi người dân tránh xa các bãi biển trong thời gian có bão, tránh hiện tượng nước biển dâng đột ngột đe dọa đến tính mạng.

Người dân tại 6 huyện của tỉnh Nakhon Si Thammarat đã được đưa đến các vùng đất cao hơn. Trường học được đóng cửa cho đến khi bão qua. Tất cả các tàu thuyền trong khu vực Vịnh Thái Lan cũng được lệnh neo đậu trú bão.

Du khách lũ lượt bỏ chạy khỏi những điểm du lịch nằm trong vùng cảnh báo bão. Ảnh: The Nation.

Đã có ít nhất một trường hợp tử vong có liên quan đến con bão Pamuk. Ngày 2/1, du khách người Nga 56 tuổi cùng gia đình không tuân thủ đúng cảnh báo đỏ của giới chức địa phương, tiếp tục tắm biển tại Koh Samui.

Nam du khách bị đuối nước khi đang tìm cách cứu con mình không bị dòng chảy mạnh cuốn đi. Các nhân viên cứu hộ cho biết nạn nhân chịu va chạm vào đầu, dẫn đến bất tỉnh, rồi bị sóng cuốn đi.

Pabuk cũng là cơn bão "trái mùa" đầu tiên trong vòng 30 năm qua đổ bộ vào Thái Lan. Dự kiến bão sẽ đổ bộ vào ba điểm du lịch nổi tiếng là Koh Phangan, Koh Tao và Koh Samui vào đêm 5/1 trước khi tiến xa hơn về các tỉnh miền Nam Thái Lan.

Tàu du lịch Thái chìm, hơn 90 du khách TQ lênh đênh giữa biển Một tàu du lịch chở 97 du khách, hầu hết là người Trung Quốc chìm ngoài khơi đảo Phuket, Thái Lan, ngày 5/7 do thời tiết xấu. 48 người được giải cứu và một thi thể được tìm thấy.

Lê Thanh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/du-khach-o-phia-nam-thai-lan-lu-luot-chay-bao-trai-mua-post905818.html