Du khách nườm nượp đi nghỉ lễ tại Đà Lạt, Nha Trang

Trong ngày 30-4, lượng du khách đổ về Đà Lạt (Lâm Đồng) tăng mạnh.

Khách du lịch tại Đà Lạt

Thời tiết mát mẻ, thuận lợi cho các hoạt động tham quan ngoài trời nên ngay từ sáng sớm, lượng khách đổ về trung tâm thành phố cùng với lượng phương tiện tăng vọt đã khiến nhiều tuyến đường như Trần Phú, Đinh Tiên Hoàng, Bùi Thị Xuân, Lê Đại Hành, Phan Bội Châu, khu Hòa Bình, các điểm nút giao thông bị ùn ứ cục bộ. Để di chuyển qua các điểm tham quan, du khách phải mất rất nhiều thời gian. Cũng trong dịp này, ghi nhận tại các điểm tham quan, khu du lịch tại Đà Lạt như Vườn hoa thành phố, Thung lũng Tình yêu, Thiền viện Trúc Lâm, Dinh 3, hồ Tuyền Lâm, thác Datanla, thác Prenn... lượng khách cũng cao gấp nhiều lần ngày thường. Tại Khu du lịch cáp treo Đà Lạt có khả năng phục vụ tối đa khoảng 5.000 khách/ngày cũng bị quá tải do khách đổ về quá đông. Giá phòng khách sạn tại Đà Lạt trong đợt này cũng tăng từ 70% - 100% so với ngày thường. Tuy nhiên, hiện tượng “cháy phòng”, thiếu phòng lưu trú không xảy ra phổ biến như những năm trước, hệ thống khách sạn, nhà nghỉ công suất hơn 40.000 lượt khách/đêm vẫn đáp ứng được nhu cầu của khách du lịch.

Trong những ngày lễ, khách đổ về du lịch tại Nha Trang - Khánh Hòa đông hơn mọi năm khiến giao thông tắc nghẽn, bãi biển đông nghịt người. Tại các khách sạn trên địa bàn trong mấy ngày lễ hầu như đã kín hết chỗ, rất khó để tìm được các phòng khách sạn trung tâm thành phố. Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, trong 4 ngày nghỉ dịp lễ 30-4 và 1-5, du lịch Khánh Hòa đón khoảng 135.000 lượt khách lưu trú, trong đó khách quốc tế 32.000 lượt, khách nội địa 103.000 lượt; tăng hơn 107% so với dịp nghỉ lễ năm ngoái. Dịp lễ năm nay, khách quốc tế đến Khánh Hòa ước tăng cao gần 30% so với cùng kỳ. Theo báo cáo của các doanh nghiệp kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch, đến nay các khách sạn từ 3 - 5 sao đã được các công ty lữ hành đặt kín phòng vào 4 ngày nghỉ lễ. Khách du lịch nội địa chỉ tăng nhẹ 2,6% so với dịp lễ năm ngoái. Nguyên nhân là do việc đặt phòng đối với nhóm khách sạn 3 sao trở lên là rất khó, đa phần các công ty lữ hành đã ký hợp đồng đón khách quốc tế, chủ yếu là khách Nga và Trung Quốc, cho đến hết năm 2018. Trong 4 ngày nghỉ lễ, dự báo nhóm khách sạn từ 3 - 5 sao tại Khánh Hòa đạt công suất bình quân gần 90% - 98%, nhóm khách sạn 2 sao trở xuống công suất bình quân đạt khoảng 70% - 75%.

Ngày 30-4, Ban quản lý các khu du lịch TP Vũng Tàu cho biết trong hai ngày 28 và 29-4, các khu du lịch trên địa bàn đón và phục vụ gần 150.000 lượt khách tham quan nghỉ dưỡng, tăng gần 50% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân do thời tiết nắng nóng, lượng khách đổ về Vũng Tàu tăng cao và đã dẫn đến tình trạng kẹt xe trên tuyến quốc lộ 51, nhiều tuyến đường trong TP Vũng Tàu cũng bị ùn ứ cục bộ. Đặc biệt là ngày 29-4 với 107.000 lượt khách đến Vũng Tàu khiến các điểm du lịch, bãi tắm và các điểm ăn uống trên địa bàn luôn đông nghịt người. Mặc dù giá phòng trọ tăng cao nhưng lượng phòng trên địa bàn vẫn không đáp ứng hết nhu cầu ngủ nghỉ nên nhiều du khách phải sang TP Bà Rịa và các địa bàn lân cận để tìm phòng trọ.

Do lượng du khách đông, đã xảy ra một số sự cố tai nạn, trẻ lạc, an ninh trật tự. Lực lượng cứu hộ vớt được hơn 20 trường hợp bị lọt ao xoáy, Trung tâm hỗ trợ du khách đã tìm kiếm và chăm sóc 32 trường hợp trẻ lạc, hỗ trợ tư vấn cho hơn 50 lượt khách trong nước và nước ngoài về các vấn đề liên quan đến du lịch. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng ngăn chặn 119 trường hợp mang bia xuống biển ăn nhậu, phối hợp với công an xử phạt 17 trường hợp xả rác nơi công cộng.

NHÓM PV

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/du-khach-nuom-nuop-di-nghi-le-tai-da-lat-nha-trang-516189.html