Du khách nước ngoài ở Sài Gòn thích ăn Tết Việt

Nhiều khách Tây ăn Tết Việt ở Sài Gòn thích thú những món ăn truyền thống của Việt Nam.

Du khách nước ngoài thích thú khi nhận được quà may mắn và lì xì năm mới

Du khách nước ngoài thích thú khi nhận được quà may mắn và lì xì năm mới

Theo lãnh đạo TP.HCM, những năm gần đây, số lượng người nước ngoài đến TP.HCM ăn Tết Việt tăng mạnh.

Ghi nhận của PV mùng 2 Tết Canh Tý, nhiều đoàn khách nước ngoài đã lưu trú lại TP.HCM, đi thăm quan các khu vui chơi, di tích lịch sử và thưởng thức các món ăn truyền thống...

Cho biết lý do vì sao chọn ăn Tết tại TP.HCM năm Canh Tý, bà Zuzanna, quốc tịch Ba Lan cho rằng, TP.HCM có các khu du lịch mang tính lịch sử như Bảo tàng TP. HCM, Khu di tích lịch sử hầm vũ khí cùng nhiều ngôi chùa cổ... Đặc biệt, bà rất thích các món ăn dân dã và đường phố Sài Gòn như: bánh chưng, bánh tét, cơm tấm cùng nhiều món chè...

Hình ảnh người nước ngoài đón tết tại TP.HCM:

Khách sạn Grand Sài Gòn điểm lưu trú của khách nước ngoài ăn Tết, tại đây có nhiều món ăn đặc sắc..

Du khách lên sân khấu giao lưu văn nghệ tại Grand hotel

Vị khách Đài Loan chụp hình với các nghệ sỹ

Cơm tấm Sài Gòn là một trong những món ăn giữ chân khách tây

Vị khách nước ngoài ăn cơm tấm tại quán cơm Tấm Đại Hàn ở quận 3

Cô gái Tây thưởng thức rất ngon miệng

Một nhóm khách Tây chúc tết gia đình Anh hùng lao động Trần Văn Lai

Du khách Tây trải nghiệm đi bộ các con hẻm ở Sài Gòn ngày Tết

Du khách dừng lại 1 điểm di tích lịch sử hầm vũ khí trên đường Nguyễn Đình Chiểu (quận 3)

Thích thú trải nghiệm hương vị cơm Việt ngày Tết cổ truyền

Người nước ngoài đi trải nghiệm bằng xe hon đa "ôm"

Khách Tây thích thú khi ngồi sau xe "ôm" trải nghiệm không khí Tết ở TP.HCM

Nguyên Hằng

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/du-khach-nuoc-ngoai-o-sai-gon-thich-an-tet-viet-d450374.html