Du khách nước ngoài luyến tiếc nhưng ủng hộ đóng cửa các di tích của Thủ đô để phòng dịch COVID-19

Nhiều du khách nước ngoài yêu mến và chọn Hà Nội làm điểm đến tham quan khi trao đổi với phóng viên báo Tin tức đều bày tỏ sự luyến tiếc, vì các điểm di tích, danh lam thắng cảnh phải đóng cửa hoạt động do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19; đồng thời, ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh nghiêm túc của Việt Nam.

Đoàn khách du lịch đến tham quan đền Ngọc Sơn, nhưng tiếc nuối ra về vì đóng cửa.

Đoàn khách du lịch đến tham quan đền Ngọc Sơn, nhưng tiếc nuối ra về vì đóng cửa.

Du khách đọc thông báo tạm dừng hoạt động niêm yết ở cửa đền Ngọc Sơn.

Mặc dù biết di tích đền Ngọc Sơn đã đóng cửa, nhưng nữ du khách vẫn cố gắng lưu lại vài bức ảnh làm kỷ niệm.

Nhà hát múa rối Thăng Long, nơi thường xuyên có đông các đoàn du khách đến xem cũng tạm dừng hoạt động.

Cổng vào Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam treo biển thông báo tạm dừng hoạt động bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.

Du khách New Zealand chia sẻ: "Lần đầu tiên đến Hà Nội, nhưng đã không muốn rời xa. Tuy nhiên, dịch bệnh đã làm mọi thứ bị ảnh hưởng...".

Chị Lê Thị Hải Yến, hướng dẫn viên du lịch bày tỏ với du khách, việc đóng cửa các điểm di tích, danh lam thắng cảnh là hành động góp phần bảo vệ du khách và người dân.

Du khách nước ngoài chọn đi mua sắm tại phố cổ Hà Nội và không quên đeo khẩu trang đề phòng dịch bệnh COVID-19.

Anh Nguyễn Khánh Tùng, hướng dẫn viên khách châu Âu chia sẻ: "Điều giữ chân du khách, tạo được ấn tượng đẹp trong mắt bạn bè quốc tế là bắt gặp những nụ cười cởi mở, sự tiếp đón thân thiện của người dân Hà Nội trong mùa dịch COVID-19".

Video du khách và hướng dẫn viên du lịch chia sẻ:

Hiền Anh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/van-hoa/du-khach-nuoc-ngoai-luyen-tiec-nhung-ung-ho-dong-cua-cac-di-tich-cua-thu-do-de-phong-dich-covid19-20200319133438519.htm