Du khách nước ngoài hào hứng với tục thả cá chép của Việt Nam

Sáng nay (23/12 âm lịch) người dân khắp nơi đã thực hiện phong tục thả cá chép tiễn ông Công ông Táo về trời. Không riêng gì người Việt Nam mà có rất nhiều người nước ngoài đang sinh sống hay du lịch tại Việt Nam cũng thả cá chép vào ngày này.

Theo phong tục cổ truyền,23 tháng Chạp hàng năm, mọi nhà đều làm lễ cúng ông Công ông Táo về trời. Ngoài làm mâm cơm thắp hương, người miền Bắc còn có phong tục thả cá chép để tiễn ông Công ông Táo.

Theo phong tục cổ truyền,23 tháng Chạp hàng năm, mọi nhà đều làm lễ cúng ông Công ông Táo về trời. Ngoài làm mâm cơm thắp hương, người miền Bắc còn có phong tục thả cá chép để tiễn ông Công ông Táo.

Cá chép vàng được nhiều người lựa chọn để thả.

Để cá được về với tự nhiên, nhiều bạn trẻ ở Hà Nội đã có mặt tại cầu Chương Dương hỗ trợ người dân thả cá đúng cách.

Thay vì thả cá từ trên cầu xuống, cá chép sẽ được đưa vào xô, thả dây xuống tới tận mặt nước.

Những túi rác, đồ hóa vàng cũng được nhóm bạn trẻ giữ lại để tránh làm ô nhiễm nguồn nước, không để hoạt động thả cá chép trở thành lễ... xả rác.

Bên cạnh việc hỗ trợ thả cá chép, nhóm bạn trẻ còn đi thu dọn rác xung quanh khu vực thả cá. (Trong ảnh: một người nước ngoài tham gia nhiệt tình trong công tác thu dọn rác).

Tại Hà Nội, nhiều người sau khi thắp hương cũng mang cá chép tới các hồ lớn để thả.

Cá chép nếu được thả đúng cách có thể sinh sống khỏe mạnh tại các hồ của Hà Nội.

Một em nhỏ được bố hướng dẫn thả cá đúng cách.

Không riêng người dân Việt Nam, nhiều bạn trẻ nước ngoài đang sinh sống hay du lịch tại Việt Nam cũng tham gia thả cá chép trong ngày này.

Theo ghi nhận của PV Infonet, năm nay nhờ được tuyên truyền và hiểu được tác hại của chất thải nhựa nên tình trạng vứt túi nilong xuống hồ, sông đã được cải thiện đáng kể.

Hoàng Nam

Từ khóa: du khách nước ngoài thả cá chép ông công ông táo phóng sinh phong tục tiễn ông công ông táo

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/du-khach-nuoc-ngoai-hao-hung-voi-tuc-tha-ca-chep-cua-viet-nam-post289116.info