Du khách nước ngoài dũng cảm cứu 2 em nhỏ mắc kẹt trong đám cháy

Phát hiện đám cháy xảy ra tại một nhà nghỉ tại địa chỉ 389 Kinh Dương Vương (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) và 2 em nhỏ bị mắt kẹt bên trong, 2 du khách ngước ngoài đã kịp thời cứu 2 em ra ngoài an toàn.

Du khách Jean Christophe thông tin sự việc cho cơ quan chức năng qua phiên dịch.

Ngày 1.5, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy - Công an TP.Đà Nẵng cho biết, vào khoảng 10h cùng ngày, tại nhà nghỉ Bảo Hoàng (địa chỉ 398 đường Kinh Dương Vương, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng), người dân phát hiện nhà nghỉ 3 tầng trên bốc khói mù mịt.

Nhà nghỉ trên có 12 phòng, nhưng thời điểm xảy ra vụ việc đang dừng hoạt động để sửa chữa nên không có khách lưu trú. Tuy nhiên, bên trong có 2 trẻ em là con chủ nhà bị mắc kẹt do bố mẹ đi vắng đã khóa cửa.

Khi phát hiện sự việc, nghe người dân tri hô, 2 du khách nước ngoài là anh Valeria (quốc tịch Nga) và anh Jean Christophe (quốc tịch Pháp) đang lưu trú tại nhà nghỉ Homestay Lucky Bee đối diện nhà nghỉ Bảo Hoàng đã nhanh trí chạy lên sân thượng nhà bên cạnh rồi trèo qua sân thượng nhà nghỉ Bảo Hoàng. Tại đây, anh Valeria phá cửa gương để thoát khói nên bị thương ở tay và ngạt khói bất tỉnh. Còn anh Jean Christophe cùng người dân đưa 2 em nhỏ ra ngoài an toàn.

Được biết, anh Valeria đã được đưa cấp cứu. 2 du khách đang du lịch tại Đà Nẵng và đang lưu trú tại một nhà nghỉ đối diện nhà nghỉ bị cháy.

Nguyên nhân cháy ban đầu được xác định là do chập điện thiết bị điều hòa.

Kim Oanh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ngay-moi-tot-lanh/du-khach-nuoc-ngoai-dung-cam-cuu-2-em-nho-mac-ket-trong-dam-chay-871400.html