Du khách nước ngoài bỏ tiền để được cách ly 5 sao ở Thái Lan

Khoảng 20 du khách nước ngoài đã liên hệ với một khu nghỉ dưỡng ở Thái Lan để được cách ly 5 sao.

Khu resort có hướng nhìn ra vịnh Phuket Patong của Thái Lan đã cho tân trang và mở cửa 16 villa chuyên phục vụ những du khách nước ngoài tới nghỉ dưỡng kiêm cách ly theo phong cách 5 sao. Động thái này diễn ra sau khi chính phủ Thái Lan có kế hoạch tái mở cửa đón khách du lịch đến từ một số nước nằm trong danh sách an toàn với dịch Covid-19.

Khu cách ly 5 sao thuộc tổ hợp nghỉ dưỡng Senses ở thành phố Phuket đã sang sửa và chuẩn bị đón những du khách đầu tiên tới nghỉ dưỡng ở 16 tòa villa. Mỗi căn villa đều có bể bơi riêng để khách tận hưởng không gian thoáng đãng gần biển.

“Gói dịch vụ gồm 3 bữa/ngày, xe ô tô riêng đưa khách từ Sân bay Quốc tế Phuket tới khách sạn và một nữ y tá chăm sóc sức khỏe thường xuyên 24/7. Khách nghỉ tại khu du lịch được kiểm tra thân nhiệt 2 lần/ngày và xét nghiệm Covid-19 vào ngày nghỉ thứ 5 và thứ 10. Trong quá trình nghỉ dưỡng, du khách sẽ không được phép rời khỏi phòng cho tới khi thời gian thực hiện cách ly kết thúc”, bà Thanchanok Pramkull, Trợ lý Giám đốc kinh doanh của khu resort Senses chia sẻ.

Đối với những hành khách có ý định “phá rào” rời khỏi phòng, cảnh sát sẽ có mặt tại cửa phòng của khách trong vòng 15 phút.

Ngoài ra, đội ngũ nhân viên trong khu resort cũng đã được đào tạo để phát hiện những dấu hiệu của người mắc Covid-19. Họ còn được trang bị bảo hộ y tế để đảm bảo an toàn sức khỏe bản thân trong quá trình tiếp xúc và giao đồ ăn cho khách.

Dịch Covid-19 đã khiến hoạt động đi lại trên toàn cầu bị tê liệt và gây ra thiệt hại lớn cho Thái Lan, quốc gia có nền kinh tế phụ thuộc chủ yếu vào ngành du lịch.

Sau khi Thái Lan cho đóng cửa biên giới và không tiếp nhận du khách nước ngoài trong 6 tháng qua, chính phủ nước này đã quyết định mở cửa đón du khách trở lại trong những tuần sắp tới với điều kiện họ là công dân của một số nước nằm trong danh sách được phép nhập cảnh vào Thái Lan.

“Chúng tôi chọn cách tạo khu cách ly trong khách sạn vì chúng tôi muốn hỗ trợ và giúp đỡ người dân địa phương, những người mà cuộc sống đã chịu ảnh hưởng lớn từ dịch Covid-19. Ngay cả những nhân viên trong khách sạn phải tạm nghỉ việc vì dịch bệnh cũng có thể quay trở lại làm việc để kiếm tiền hỗ trợ cuộc sống bản thân và gia đình”, bà Pramkull nói.

Sau thời gian cách ly, du khách có thể ở lại Thái Lan tới 9 tháng theo quy định của một loại visa dùng riêng cho khách dịp Covid-19.

Dù có nhiều quy định khắt khe, nhưng khoảng 20 du khách đến từ Ấn Độ và châu Âu đã liên hệ với khách sạn Senses để được cách ly ở Thái Lan.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/du-khach-nuoc-ngoai-bo-tien-de-duoc-cach-ly-5-sao-o-thai-lan-266101.html