Du khách nôn ra máu sau khi uống nước có ga tại khách sạn

Một vị khách du lịch đã nói rằng cô ấy đã nôn ra máu sau khi uống chai nước có ga vị chanh tại một resort nơi có ba người đã tử vong mới đây không rõ lý do.

Awilda kể lại miệng cô nóng như thiêu sau khi uống chai 7-Up lấy từ tủ lạnh của phòng khách sạn.

Awilda kể lại miệng cô nóng như thiêu sau khi uống chai 7-Up lấy từ tủ lạnh của phòng khách sạn.

Awilda Montes, đến từ New York, Mỹ, tin rằng chai nước có ga mà cô đã uống tại khu nghỉ dưỡng Luxury Bahia Principe Bouganville, ở Cộng hòa Dominican, có chứa chất làm phai màu.

Awilda ban đầu nghĩ rằng đó là một sự cố, nhưng bây giờ cô ấy nghĩ rằng mình có thể đã bị tác động bởi một chất nào đó, sau cái chết của ba người tại khu resort này vào tháng trước.

Cô nói với CBS News: "Tôi đã thận trọng khi uống một ngụm. Ngay lập tức nó làm miệng và lưỡi tôi bỏng rát như bị thiêu đốt.

Awilda nói rằng cô bị nôn ra máu sau khi uống chai nước có thể bị pha tạp chất

“Khi tôi nhổ nó ra trong bồn tắm, tôi đã thấy máu, "cô tiếp tục. "Lúc đó tôi không nghĩ chuyện này được thực hiện một cách có chủ ý cho đến khi tôi đọc thấy tin tức gần đây và nhận ra rằng phải có một mối tương quan nào đó giữa những gì xảy ra với tôi và những gì đã xảy ra với những người xấu số kia. Tôi có thể đã bị đầu độc nếu tôi không ngậm nó trong miệng và nhổ nó ra. Vì nó gây ra triệu chứng rất nhanh."

Awilda đã đi đu lịch tới Cộng hòa Dominican vào tháng 10 năm ngoái. Cô nói với CBS News rằng khi cô mở chai 7-Up trong tủ lạnh của phòng, cô nhận thấy nó đã hết ga.

Khu nghỉ mát đã xin lỗi và mời cô cùng bạn trai một bữa ăn và một buổi mát xa, theo như báo cáo.

Awilda nói cô nhận được lời xin lỗi từ resort

Một phụ nữ người Mỹ đã tử vong một tháng trước sau khi uống đồ uống có trong tủ lạnh tại resort

Tháng trước, Miranda Schaup-Werner, 41 tuổi, đến từ Mỹ, đã tử vong sau khi dùng đồ uống trong tủ lạnh tại phòng. Resort nói rằng cô bị lên cơn đau tim nhưng gia đình cô nói sức khỏe của cô ấy hoàn toàn ổn.

Năm ngày sau, một cặp đôi Mỹ được phát hiện đã tử vong tại phòng của một khách sạn khác cùng khu resort.

Người phụ trách khu resort nói rằng các trường hợp tử vong không có liên quan gì đến nhau, theo CBS.

Các phương tiện truyền thông đã tiếp cận khu nghỉ mát để tìm thông tin về những cáo buộc của Awilda.

Lily

Theo Mirro

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/du-khach-non-ra-mau-sau-khi-uong-nuoc-co-ga-tai-khach-san-20190612161412557.htm