Du khách nhận quà đặc sản, thư cảm ơn khi lên máy bay rời Đà Nẵng

207 du khách gồm 203 người lớn và 4 trẻ em rời Đà Nẵng về Hà Nội trưa 12-8 trên chuyến bay VN7160 của Vietnam Airlines không giấu được sự vui mừng và xúc động trước tình cảm nồng ấm của ngành du lịch và chính quyền thành phố. Đây là một trong 7 chuyến bay được Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện để đưa tổng cộng 1.453 khách du lịch đang ở tại thành phố Đà Nẵng do thực hiện giãn cách xã hội được trở về địa phương, với hai điểm đến là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Du khách chờ làm thủ tục lên máy bay rời Đà Nẵng trưa 12-8.

Du khách chờ làm thủ tục lên máy bay rời Đà Nẵng trưa 12-8.

Anh Nguyễn Văn Thọ (quê Thanh Hóa), một du khách được bố trí bay chuyến đầu tiên trong buổi sáng xúc động: “Trong suốt thời gian lưu lại Đà Nẵng, những ngày đầu rất buồn và nóng ruột nhưng chủ khách sạn, ngành du lịch quan tâm hỗ trợ những điều cần thiết nên chúng tôi cố gắng tuân thủ các quy định về cách ly để chống dịch. Dù ra Hà Nội sẽ tiếp tục cách ly rồi tùy tình hình chúng tôi mới có thể về quê, nhưng được giải quyết như thế này khiến chúng tôi rất biết ơn. Đây là những chuyến bay nghĩa tình”.

Một em bé được nhận quà đặc sản cùng thư cảm ơn của lãnh đạo TP Đà Nẵng trước khi lên máy bay về quê.

Theo kế hoạch, trong chiều nay và ngày mai, sẽ có thêm 3 chuyến bay của Vietnam Airlines đưa thêm 621 du khách khác về Hà Nội. Với 625 du khách về đầu mối TP Hồ Chí Minh, phía VietJet Air sẽ bố trí 3 chuyến bay thực hiện trong 2 ngày 13 và 14-8.

Tất cả du khách rời Đà Nẵng về quê trong các chuyến bay này đều đã xét nghiệm SARS-CoV-2 và cho kết quả âm tính. Khi xuống sân bay sẽ thực hiện cách ly tập trung theo quy định về phòng chống dịch trước khi về quê.

CÔNG KHANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/119_229589_du-khach-nhan-qua-dac-san-thu-cam-on-khi-len-may-b.aspx