Du khách nguy kịch chưa rõ nguyên nhân đã xuất viện

Chiều 24-9, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, anh Đặng Ngọc Vạn (29 tuổi, trú Nghệ An) đã bình phục và xuất viện sau hơn 1 tuần điều trị tích cực. Chi phí điều trị cho bệnh nhân lên đến hàng trăm triệu đồng được UBND TP Đà Nẵng hỗ trợ toàn bộ.

Theo bác sĩ Võ Duy Trinh, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đà Nẵng, ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân Đặng Ngọc Vạn từ Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng chuyển sang, các bác sĩ hàng đầu của Bệnh viện đã khẩn cấp hội chẩn, xây dựng phác đồ điều trị và sử dụng các phương tiện, thiết bị và kĩ thuật tiên tiến nhất để cứu chữa bệnh nhân.

Khi anh Vạn hồi tỉnh, đội ngũ y bác sĩ của khoa đã động viên chia sẻ, áp dụng các liệu pháp tâm lý để giúp bệnh nhân vượt qua cú sốc mất vợ, mất con, tránh suy nghĩ tiêu cực. Đến nay, anh Vạn đã bình phục về sức khỏe, ổn định về tinh thần và được cho xuất viện.

Gia đình anh Vạn đã gửi lời cảm ơn về sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng, sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền địa phương, đồng thời mong muốn các cơ quan chức năng của TP Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của vợ và con trai anh Vạn.

Như Báo CAND đã thông tin, đêm 15 và sáng 16-9, có 5 khách lưu trú tại khách sạn H. trên đường Hồ Nghinh, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng có biểu hiện ngộ độc, trong đó có 3 người trong gia đình anh Vạn. Dù nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng vợ và con trai anh Vạn đã không qua khỏi; còn anh Vạn thì bị hôn mê, suy tuần hoàn, suy hô hấp cấp.

Một trường hợp khác lưu trú tại khách sạn H. cũng có biểu hiện bất thường và tử vong vào thời điểm trên là cháu K. (3 tuổi), con anh T. (trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Hiện cơ quan chức năng vẫn điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Khách sạn H. cũng đã tạm ngừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Thân Lai

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/y-te/du-khach-nguy-kich-chua-ro-nguyen-nhan-da-xuat-vien-512014/