Du khách ngao ngán, mỏi mắt chờ xe điện ngày khai hội chùa Tam Chúc

Trong ngày khai hội chùa Tam Chúc – Ba Sao (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam), hàng nghìn người đã tập trung về đây du xuân vãn cảnh. Nhiều ngươìngao ngán với cảnh chen chúc, 'mỏi mắt' đợi xe điện vận chuyển hành khách.

Ghi nhận của PV Lao Động, trong ngày diễn ra lễ khai hội chùa Tam Chúc - Ba Sao (ngày 16.2) rất đông du khách tập trung về đây.

Khoảng cách từ nơi gửi phương tiện tới chùa khoảng 3km. Do vậy, phần lớn hành khách đều chờ đợi được đi xe điện vận chuyển phục vụ. Tuy nhiên, lượng người quá đông, trong khi số xe lại quá “khiêm tốn” đã dẫn tới tình trạng chen chúc. Nhiều người tỏ ra ngao ngán chờ đợi.

Ngày khai hội, có rất đông du khách tập trung về chùa Tam Chúc du xuân, vãn cảnh cầu may.

Ngày khai hội, có rất đông du khách tập trung về chùa Tam Chúc du xuân, vãn cảnh cầu may.

Khoảng cách từ nơi gửi phương tiện tới chùa Tam Chúc khoảng 3km. Do đó nhiều người lựa chọn phương tiện phục vụ là xe điện.

Xe điện vừa xuất hiện ngay lập tức đã đầy người. Nhiều người phải chen chân nhanh chóng mới kịp chuyến xe.

Khu vực chờ xe luôn đông đúc người. Nhiều người không thể chờ được xe đành phải đi bộ.

Không còn chỗ ngồi, nhiều người phải đứng bám xe điện.

Lượng xe điện không đủ để phục vụ hành khách.

Cảnh đông đúc, chen nhau trên xe điện tới chùa Tam Chúc

Quần thể chùa Tam Chúc tại Ba Sao, Kim Bảng (Hà Nam) có diện tích khoảng 5.100ha.

Trong những ngày đầu năm, đã có rất đông du khách tới đây.

VƯƠNG TRẦN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/du-khach-ngao-ngan-moi-mat-cho-xe-dien-ngay-khai-hoi-chua-tam-chuc-657724.ldo