Du khách Nga chật vật ở nhiều nước

Hàng nghìn khách du lịch Nga đang mắc kẹt tại nước ngoài vì không thể thanh toán, cũng như không tìm được chuyến bay về nước do các lệnh trừng phạt của phương Tây lên Moscow.

Tại Bali, Indonesia, Ivanov (27 tuổi) - du khách Nga - vật lộn vì tài khoản của anh bị đóng băng.

“Chúng tôi đã hoàn toàn bị tước đoạt nguồn tài chính”, anh nói và chia sẻ thêm rằng anh có thể sẽ phải tìm một công việc ở Indonesia, theo Reuters.

Tại Thái Lan, hàng nghìn du khách Nga khác cũng đang mắc kẹt vì không thể thanh toán qua thẻ cũng như không tìm được chuyến bay về nước.

Trong khi đó, một công ty du lịch ở Thổ Nhĩ kỳ đã mất hàng chục nghìn USD vì khách du lịch Nga hủy chuyến.

Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đang khiến thế giới chao đảo vì các biện pháp trừng phạt sâu rộng của các nước phương Tây đối với Nga - bao gồm lệnh trừng phạt đối với hãng hàng không và ngân hàng Nga.

Điều này không chỉ khiến hàng nghìn khách du lịch Nga trên khắp thế giới không thể thanh toán hóa đơn hoặc trở về nhà, mà còn đe dọa đến ngành du lịch của hàng loạt quốc gia vốn chưa kịp phục hồi sau đại dịch.

Du khách Nga mắc kẹt

Tại Thái Lan, ông Yuthasak Supasorn, người đứng đầu Tổng cục Du lịch Thái Lan, cho biết có khoảng 6.500 du khách Nga bị mắc kẹt tại Phuket, Surat Thani, Krabi và Pattaya, cùng với 1.000 người Ukraine, theo AP.

Ông Yuthasak cho biết người Nga phải đối mặt với hai vấn đề chính: Bị hủy chuyến bay về nước của các hãng hàng không đã ngừng bay đến Nga, và bị đình chỉ các dịch vụ tài chính từ công ty tài chính tham gia trừng phạt Moscow.

 Nhiều du khách Nga mắc kẹt ở nước ngoài vì không tìm được chuyến bay về nước giữa lúc phương Tây trừng phạt Nga vì tấn công Ukraine. Ảnh: Reuters.

Nhiều du khách Nga mắc kẹt ở nước ngoài vì không tìm được chuyến bay về nước giữa lúc phương Tây trừng phạt Nga vì tấn công Ukraine. Ảnh: Reuters.

“Một số hãng hàng không vẫn bay đến Nga, nhưng du khách phải quá cảnh ở nước khác. Chúng tôi đang cố gắng điều phối và tìm kiếm các chuyến bay cho họ”, ông Yuthasak nói.

Siwaporn Boonruang, một phiên dịch viên tình nguyện cho những người Nga mắc kẹt ở Krabi, cho biết một số người không thể thanh toán hóa đơn vì họ không thể sử dụng thẻ tín dụng Visa hoặc Mastercard.

Nhiều người có tiền mặt và những người có thẻ tín dụng UnionPay, do một công ty dịch vụ tài chính Trung Quốc phát hành, vẫn có thể chi trả, nhưng thanh toán bằng tiền điện tử không được phép, cô nói.

Chính phủ Thái Lan đã đề nghị gia hạn thị thực 30 ngày mà không cần thanh toán và đang cố tìm chỗ ở thay thế có chi phí thấp cho những người Nga buộc phải ở lại trong thời gian dài.

Tại Indonesia, du khách Nga cũng gặp tình cảnh tương tự.

Rifki Saldi Yanto, quản lý một quán cà phê ở Bali, cho biết ông nhận thấy lượng khách Nga giảm trong những ngày gần đây và nhiều người hiện thanh toán bằng tiền mặt thay vì thẻ tín dụng, theo Reuters.

Đại sứ quán Nga tại Jakarta cho biết đã có "sự hỗ trợ trực tiếp từ chính phủ".

Denis Tetiushin, người phát ngôn của đại sứ quán, nói rằng Ngân hàng Pochta của Nga đang cung cấp thẻ ảo sử dụng hệ thống UnionPay của Trung Quốc thay vì Visa hoặc Mastercard.

Hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT đã loại một số ngân hàng Nga khỏi mạng lưới của họ, trong khi Visa và Mastercard cho biết họ đang chặn việc sử dụng ở nước ngoài đối với thẻ do các ngân hàng Nga phát hành từ ngày 9/3.

Bãi biển Patong ở Phuket, Thái Lan, ngày 11/3. Ảnh: AP.

Chưa kịp phục hồi từ Covid-19, du lịch tiếp tục tổn thương

Khách Nga góp phần lớn nhất vào du lịch Thái Lan trong tháng 2, với 17.599 người, chiếm 8,6% trong tổng số 203.970 khách du lịch đến nước này, theo Bộ Y tế Công cộng. Sau ngày 24/2, số lượng này đã giảm đáng kể.

Tờ Bangkok Post dẫn lời ông Yuthasak cho biết Thái Lan có thể phải hạ mục tiêu về lượng khách du lịch và doanh thu trong năm nay do tác động của giá dầu tăng và lạm phát lên du lịch toàn cầu.

“Đây sẽ là một giai đoạn bấp bênh đối với một ngành vốn chưa kịp phục hồi. Triển vọng tổng thể ảm đạm hơn rất nhiều so với cách đây một tháng”, Gary Bowerman, một nhà phân tích du lịch ở Kuala Lumpur, Malaysia, nói, theo Telegraph.

“Chúng tôi đã thấy không chỉ giá nhiên liệu tăng, mà giá hàng hóa, lúa mì và giá lương thực cũng leo dốc. Nó sẽ có tác động lạm phát rất lớn. Điều đó sẽ tác động đến toàn bộ chuỗi giá trị của ngành du lịch, vốn đã bị ảnh hưởng rất nặng nề trong hai năm qua và thậm chí còn chưa bắt đầu hồi phục ở hầu hết quốc gia”, ông Bowerman giải thích.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, hàng loạt khách từ Nga và Ukraine đã hủy các chuyến đi, theo AFP.

Theo số liệu của Bộ Du lịch, du khách từ Ukraine và Nga chiếm hơn ¼ tổng số khách du lịch đến Thổ Nhĩ Kỳ vào năm ngoái, với khoảng 4,5 triệu du khách Nga và 2 triệu người Ukraine. Đất nước có du lịch chiếm 10% GDP trước đại dịch.

“Nga và Ukraine là những thị trường rất quan trọng đối với chúng tôi”, Hamit Kuk thuộc Hiệp hội các công ty lữ hành Thổ Nhĩ Kỳ (TURSAB) cho biết.

TURSAB dự kiến có 7 triệu người Nga và 2,5 triệu người Ukraine trong năm nay, nhưng ông Kuk cho biết họ "có thể sẽ phải xem xét lại những con số này".

Trước nhà thờ Hồi giáo Hagia Sophia, vài khách Ukraine lo lắng, trong đó có một cặp vợ chồng trẻ từ Kyiv đã "đến với tư cách khách du lịch và trở thành người tị nạn". Họ đang rơi nước mắt tìm cách rời đi đến một nước thứ ba.

Bãi biển ở Varadero, Cuba vắng khách, ngày 7/3. Ảnh: Reuters.

Trong văn phòng đối diện với Hagia Sophia, một người bán tour tuyệt vọng.

"Các công ty du lịch đang làm việc với Nga như chúng tôi đang thực sự khó khăn. Tính đến số tiền cọc mà tôi đã trả cho khách sạn, đến nay tôi đã lỗ hơn 11.000 euro (12.000 USD)", ông Yitmen cho biết

Nếu nhiều nhóm hơn hủy chuyến, ông có thể mất từ 65.000 đến 76.000 USD. "Một nhóm dự định đến Thổ Nhĩ Kỳ sau hai tháng, nhưng chúng tôi không thể nhận được tiền, vì vậy chuyến đã bị hủy. Chúng tôi đã thanh toán tiền trước cho các khách sạn", ông nói.

Tại Cuba, ít nhất 8.000 khách du lịch Nga tuần trước đã tranh giành để tìm chuyến bay về nước. Trong khi đó, hầu hết chuyến bay Nga - Cuba đã bị hủy bỏ cho đến khi có thông báo mới, theo NBC News.

"Du khách Nga là thị trường chính mà chúng tôi có trong hai năm qua. Tôi lo lắng vì chúng tôi thấy tương lai không chắc chắn", Yanet Costafreda, người bán đồ lưu niệm tại các bãi biển của Varadero, nói.

Paolo Spadoni, một chuyên gia về kinh tế Cuba tại Đại học Augusta ở Georgia, giải thích rằng tình trạng này có thể sẽ khiến Cuba phải vật lộn để đạt được mục tiêu 2,5 triệu lượt khách du lịch vào năm 2022.

“Mất thị trường Nga vào năm 2022 sẽ có tác động tiêu cực khá lớn đến nền kinh tế Cuba, đặc biệt là ngành du lịch”, Spadoni nói.

Hồng Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/du-khach-nga-chat-vat-o-nhieu-nuoc-post1302392.html