Du khách mua đồ cổ ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể bị phạt tù

Trang web của Bộ Ngoại giao Anh (FCO) mới đây đã đăng thông tin cảnh báo để người Anh biết khi đi du lịch đến Thổ Nhĩ Kỳ rằng việc sở hữu, bán và xuất khẩu cổ vật là trái luật và mang án tù từ 5 đến 12 năm và nộp một khoản tiền phạt đáng kể.

FCO cho biết: "Một số vật phẩm lịch sử được bán tại các chợ địa phương và trong các cửa hàng đồ cổ có thể được bán ở Thổ Nhĩ Kỳ nhưng là bất hợp pháp khi xuất khẩu".

FCO tư vấn: "Bạn nên yêu cầu pháp lý của hàng hóa trước khi mua ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhất là mặt hàng đồ cổ hoặc vật phẩm lịch sử. Bạn hỏi kỹ xem các đồ vật dự định mua có xác nhận là đồ lưu niệm hay không, nếu không phải đồ cổ hay vật phẩm lịch sử thì mới mua. Khi mua bạn phải lấy hóa đơn hoặc giấy xác nhận không phải đồ cổ để phòng khi đến cửa khẩu, hải quan kiểm tra có cái để trình, nếu không thì khá rắc rối".

Đồ cổ ở Thổ Nhĩ Kỳ thường được đo bằng độ hiếm hơn là tuổi tác, vì giới hạn độ tuổi không được chỉ định. Tại các điểm du lịch nổi tiếng ở Thổ Nhĩ Kỳ, bạn sẽ thấy người bán hàng rong bán các mặt hàng cho khách du lịch mà họ cho là "đồ cổ", nhưng bạn khó có thể biết được đó là thật hay giả.

Cách tốt nhất là bạn không mua những vật lưu niệm mà bạn cảm nhận đó có thể là đồ cổ. Nhặt đồng xu cổ hay nhặt bất cứ vật gì có thể là đồ cổ, nhưng bạn không biết nguồn gốc mà mang ra khỏi Thổ Nhĩ Kỳ thì nguy cơ cũng bị phạt tù và phạt tiền.

Nguyễn Cảnh

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/do-day/du-khach-mua-do-co-o-tho-nhi-ky-co-the-bi-phat-tu-515099/