202 khách mắc kẹt từ Đà Nẵng về đến Hà Nội

Hơn 200 khách mặc trang phục bảo hộ kín mít đã xuống đến Cảng hàng không Nội Bài (Hà Nội) sau chuyến bay từ vùng dịch Đà Nẵng, chiều 12/8.

Du khách mắc kẹt: 'Đà Nẵng đã xử lý rất tốt' Ngày 12/8, hơn 200 du khách mắc kẹt tại Đà Nẵng về đến Nội Bài (Hà Nội). Sau khi hoàn tất thủ tục tại sân bay họ sẽ cách ly tập trung 14 ngày theo quy định.

 Trưa 12/8, chuyến bay đầu tiên của Vietnam Airlines đưa hành khách từ Đà Nẵng đã về tới sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội).

Trưa 12/8, chuyến bay đầu tiên của Vietnam Airlines đưa hành khách từ Đà Nẵng đã về tới sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội).

Hành khách chủ yếu là khách du lịch bị kẹt lại ở Đà Nẵng do thành phố thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19. Trong số này có nhiều trẻ em.

Các hành khách và cả phi hành đoàn sau khi trở về phải thực hiện các biện pháp giám sát, cách ly y tế 14 ngày tại địa phương theo quy định.

Thời tiết tại sân bay Nội Bài trưa 12/8 khá oi nóng, nhiều hành khách mệt mỏi.

Hành khách có chỗ đã xác nhận trên các chuyến bay đi từ Đà Nẵng từ ngày 26/07 đến ngày 31/08/2020, được Vietnam Airlines hỗ trợ đổi vé miễn phí để về trên hành trình này.

10 chiếc ôtô được huy động để đưa người dân về khu cách ly, trong đó 7 xe chở hành khách, 3 xe chở hành lý.

Một nữ hành khách cao tuổi sức khỏe yếu, di chuyển khó khăn được lực lượng làm nhiệm vụ tại sân bay hỗ trợ bằng xe phục vụ đặc biệt.

Toàn bộ hành khách và phi hành đoàn sẽ được đưa đi cách ly tập trung tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô (Sơn Tây, Hà Nội) ngay chiều nay.

Các chiến sĩ bộ đội thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô được giao nhiệm vụ đón tiếp hành khách. Số lượng người trên xe được kiểm đếm kỹ càng để không bỏ sót bất kỳ ai.

Máy bay đưa người từ vùng dịch trở về được khử khuẩn bằng dung dịch Dinfection Spraying CH2200 và hóa chất lau chùi vệ sinh Netbiokem DSAM.

Chuyến bay thứ 2 chở hơn 200 khách còn lại sẽ đáp xuống sân bay Nội Bài lúc 17h30 cùng ngày. Chiều mai 13/8, Vietnam Airlines dự kiến sẽ thực hiện chuyến bay VN7121 chở hơn 300 khách từ Đà Nẵng về TP.HCM bằng tàu bay A350-900.

Tại Đà Nẵng

Trước đó vào trưa 12/8, 202 hành khách sớm có mặt tại nhà ga hàng không Đà Nẵng để làm thủ tục bay.

Nhiều người trong số họ cố gắng bảo hộ kỹ càng khi đến sân bay.

Đỗ Nguyễn Hương Thảo (Hải Phòng) cùng chồng dự kiến đến Đà Nẵng 3 ngày để nghỉ tuần trăng mật. Tuy nhiên, dịch bệnh bùng phát khiến chuyến nghỉ dưỡng của họ kéo dài đến nửa tháng. Khi lượng tiền mang theo dần cạn kiệt, 2 vợ chồng được chủ khách sạn giảm giá phòng và hỗ trợ điều kiện sinh hoạt. "Chúng mình không gặp nhiều khó khăn để đăng ký chuyến bay này. Cơ quan chức năng chủ động hết từ việc liên hệ hãng hàng không đến thông báo với mình về lịch khởi hành", Thảo nói.

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, cho biết trưa 12/8 đã có một chuyến bay từ Đà Nẵng về Hà Nội. Hãng Vietnam Airlines thực hiện vận chuyển 207 hành khách.

Nhân viên Sở Du lịch TP Đà Nẵng có mặt tại sân bay, hỗ trợ hành khách làm thủ tục.

Để cám ơn du khách đã tin tưởng và lựa chọn du lịch Đà Nẵng, Sở Du lịch đã tặng mỗi người món quà đặc sản Đà Nẵng cùng thư cám ơn của Phó chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh.

"Thay mặt ngành du lịch thành phố Đà Nẵng, tôi xin cám ơn các quý khách đã đồng hành, chia sẻ cùng thành phố về những bất tiện do dịch bệnh gây ra. Chân thành kính chúc quý khách trở về nhà bình an và khỏe mạnh", bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng nói với báo chí.

Hành khách làm thủ tục check-in lên chuyến bay về Hà Nội trong sáng 12/8.

Trước đó, chuyến bay chở khách cuối cùng tại Đà Nẵng đã dừng hoạt động từ 0h ngày 28/7. Một lượng lớn du khách đã rời thành phố bằng đường bộ, số còn lại được hỗ trợ ở lại thành phố cho đến khi bố trí được chuyến bay.

Từ nay đến 14/8 sẽ có tổng cộng 7 chuyến bay đưa khách về Hà Nội và TP.HCM với số lượng 1.453 người. Trong đó, số hành khách về TP.HCM là 625 người. Những hành khách này đã được TP Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và cho kết quả 100% âm tính. Lượng khách về Hà Nội là 828 người, tất cả sẽ được xét nghiệm sau khi về thành phố.

Toàn bộ nhân viên tiếp xúc với hành khách tại sân bay mặc trang phục bảo hộ chống Covid-19.

Sau mỗi chuyến bay đón đủ hành khách, nhân viên cảng hàng không sẽ phun khử trùng toàn bộ lối đi.

Việt Linh - Phạm Ngôn - Ngọc Tân

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/202-khach-mac-ket-tu-da-nang-ve-den-ha-noi-post1118734.html