Du khách lễ chùa đầu năm tại Hội An

Đi lễ chùa là một nét văn hóa đặc trưng của người Việt Nam trong mỗi dịp tết. Tại thành phố Hội An, nơi có rất nhiều đền, chùa nổi tiếng trong ngày mùng 2 Tết thu hút đông đảo người dân và du khách. Phản ánh của phóng viên Truyền hình Thông tấn.Ông Nguyễn Đức Minh – Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam: Sống thì phải có hy vọng, niềm hy vọng thì ở trong tất cả mọi người đều có, cho nên việc đến chùa như thế này cũng là cách bày tỏ một niềm hy vọng cho một năm mới tốt đẹp của mọi người.Phóng viên Xuân Quý: Thưa quý vị, trong khuôn viên phố cổ Hội an, vị trí các đình chùa, hội quán rất gần nhau. Vì vậy, cùng trong một chuyến đi, du khách có thể đến được nhiều địa điểm như Đình Cẩm Phô, Chùa Cầu, cũng như các Hội quán như Quảng Đông, Phúc Kiến, Triều Châu, Hải Nam. Chính vì vậy, trong những ngày đầu năm mới này, có rất nhiều người chọn Hội An làm nơi lễ chùa đầu năm, cầu mong về sức khỏe, tài lộc, con cái ... tại từng đình chùa, hội quán.Chị Phạm Thị Dung – Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam: Ở Hội An có rất nhiều chùa, ví dụ như chùa Vạn Đức, Long Tuyền, Sư Nữ, chùa Tịnh Xá. Những du khách ở xa mỗi năm tới đây thì cũng có một chút gì đó cầu mong may mắn thì họ nghĩ rằng những ngôi chùa đó linh thiêng.Du khách (Âm dịch): Tôi thấy không khí ở đây thật rộn ràng trong những ngày đầu năm mới, mọi người đến đây để cầu xin những điều may mắn, mọi người thắp hương khiến không khí ở đây thật ấm cúng.

Năm nào cũng vậy, trong những ngày đầu năm mới, ông Minh cùng gia đình đều dành thời gian đi lễ chùa . Sau khi cầu nguyện những điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình mình, ông cùng mọi người gieo quẻ, xin xăm cầu may đầu năm.

Theo phong tục tập quán của người Việt Nam, đi lễ chùa đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống, cầu mong sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Hội An, một địa danh du lịch với với nhiều đình, chùa linh có tuổi đời hàng trăm năm thu hút đông đảo người dân và du khách trong mỗi dịp tết đến, xuân về.

Ghi nhận tại thành phố Hội An trong những ngày đầu tết nguyên đán, các hoạt động văn hóa, lễ hội thường được tổ chức tập trung vào ban đêm, tuy nhiên vào ban ngày trên các tuyến phố cổ vẫn tấp nập người qua lại, đặc biệt, người dân và du khách tập trung đông tại các đền, chùa, hội quán nổi tiếng linh thiêng để vãn cảnh chùa cũng như lễ chùa đầu năm.

Đến với phố cổ Hội An những ngày này, người dân và du khách sẽ cảm nhận được rõ nét những vẻ đẹp trong văn hóa của người Việt Nam mỗi dịp tết cổ truyền. Và hoạt động hành hương viếng chùa, xin xăm, xin lộc kèm theo các hoạt động văn hóa, lễ hội tại đây thường sẽ kéo dài đến hết tháng giêng âm lịch./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/du-khach-le-chua-dau-nam-tai-hoi-an