Du khách không sử dụng áo phao khi tham quan hồ Ba Bể

Vào những ngày nghỉ cuối tuần hay dịp nghỉ lễ, tết, khu du lịch hồ Ba Bể (Bắc Kạn) luôn là địa điểm thu hút rất đông khách du lịch.

Với diện tích mặt hồ rộng hơn 500ha, độ sâu trung bình hàng chục mét nên phương tiện phục vụ khách thăm quan chủ yếu là các xuồng máy. Các xuồng máy đều được trang bị áo phao khi chở khách. Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi, hầu hết hành khách ngồi trên xuồng máy đều không mắc áo phao (xem ảnh).

Nhiều đoàn có cả trẻ em vô tư nô đùa, chụp ảnh trên thuyền mà không hề có biện pháp bảo đảm an toàn. Trong khi đó, các xuồng đều có áo phao gác trên mái nhưng chủ xuồng không cung cấp hoặc yêu cầu du khách sử dụng. Đây là vùng hồ có mực nước sâu, nếu có sự cố xảy ra sẽ rất nguy hiểm.

Việc không sử dụng áo phao cho thấy ý thức chấp hành pháp luật của du khách và người kinh doanh phương tiện vận tải đường thủy chưa cao; sự quản lý của cơ quan có thẩm quyền còn lỏng lẻo. Thiết nghĩ, các ngành chức năng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền cũng như tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Bài và ảnh: ĐỖ KIM TẬP

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/du-khach-khong-su-dung-ao-phao-khi-tham-quan-ho-ba-be-619621