Du khách hào hứng với trải nghiệm sinh thái vùng bí xanh thơm Bắc Kạn

Những ngày qua đã có hàng ngàn lượt du khách đến thăm quan, chụp ảnh tại những vườn bí xanh thơm bạt ngàn của huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ chương trình "Xúc tiến tiêu thụ Bí xanh thơm, sản phẩm OCOP và trải nghiệm sinh thái vùng Bí xanh thơm Ba Bể" do tỉnh Bắc Kạn tổ chức.

Những vườn bí xanh thơm tại Bản Váng, xã Địa Linh, huyện Ba Bể rộng hàng chục ha được chính quyền địa phương, người dân trang trí cổng chào, cờ và các tiểu cảnh tại những vị trí đẹp nhất để phục vụ nhu cầu check in của du khách. Đến đây, du khách được tận mắt ngắm nhìn những giàn bí xanh sai trĩu, được cùng người dân thu hoạch và mua về những trái bí còn thơm mùi nhựa.

Đại biểu, du khách tham quan khu vực trồng bí xanh tại Bản Váng, xã Địa Linh, huyện Ba Bể, Bắc Kạn.

Đại biểu, du khách tham quan khu vực trồng bí xanh tại Bản Váng, xã Địa Linh, huyện Ba Bể, Bắc Kạn.

Chị Nông Hà Nguyên, một du khách đến từ tỉnh Cao Bằng nói: “Tôi năm nào đến vụ cũng mua bí xanh thơm ở Ba Bể về ăn và làm quà cho mọi người, nên hôm nay cũng dành thời gian để đến thăm quan. Qua đây cũng giúp tôi có thêm nhiều trải nghiệm thú vị, như trước tôi cứ nghĩ chỉ có quả thơm thôi, đến đây mới thấy mùi lá, thân bí cũng rất đặc trưng. Sau khi tham quan ở đây tôi sẽ đi thêm một số điểm du lịch, trong đấy có hồ Ba Bể”.

Những vườn bí xanh với mùi thơm đặc trưng được phát triển mạnh ở vùng Ba Bể khoảng chục năm về trước. Hiện diện tích trồng bí toàn huyện lên đến gần 200 ha, năng suất ước đạt 40 tấn/ha đã giúp hàng trăm hộ dân tại Ba Bể thoát nghèo, vươn lên làm giàu với thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Tối 1/6, Bắc Kạn khai mạc ngày hội nông sản OCOP năm 2022

Chị Nông Thị Chiêm, HTX Thanh Đức, huyện Ba Bể kỳ vọng: Việc tổ chức chương trình xúc tiến quảng bá kết hợp trải nghiệm du lịch là một hướng đi mới, mang tính đột phá của địa phương, bởi sau khi tham quan vườn bí xanh thơm, du khách sẽ tiếp tục tham quan rừng trúc, thác Pù Lầu, trải nghiệm những nét văn hóa độc đáo của đồng bào Dao và thưởng thức đặc sản cá tầm do người dân nuôi tại thôn Phiêng Phàng, xã Yến Dương (Ba Bể) cách đó chừng vài km.

“Tôi hy vọng qua sự kiện này, sẽ không chí có doanh nghiệp trong nước mà sẽ mở rộng ra được cả thị trường nước ngoài để sản phẩm bí xanh thơm của Ba Bể ngày càng phát triển. Và tôi cũng mong du lịch của địa phương sẽ ngày càng thu hút được khách đến thăm”, chị Chiêm chia sẻ.

Bí xanh thơm, sản phẩm chủ lực trong Ngày hội Nông sản OCOP tỉnh Bắc Kạn năm 2022.

Nếu như trước đây, để xúc tiến thương mại, Bắc Kạn chủ yếu mang các sản phẩm đến các thành phố lớn hay dùng các kênh thương mại điện tử, thì lần này, Bắc Kạn đã mạnh dạn tổ chức tại địa phương gắn với vùng sinh thái đã tạo ra sản phẩm.

Bà Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn cho biết: “Chúng tôi hy vọng đây sẽ là mở đầu cho cách làm thương mại mới, đồng thời đó cũng là một hướng đi, một giải pháp cho người nông dân làm quen và biết cách phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái gắn với sản xuất và đời sống của người dân. Trong đó, những giá trị của văn hóa, giá trị sinh thái và môi trường gắn trong cùng với giá trị của sản phẩm”.

Bà Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn cho biết, cách xúc tiến thương mại mới này là giải pháp cho người nông dân làm quen và biết cách phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái gắn với sản xuất và đời sống của người dân

Cũng trong khuôn khổ chương trình, từ ngày 1/6 đến 3/6 tỉnh Bắc Kạn tổ chức Ngày hội Nông sản OCOP tỉnh Bắc Kạn năm 2022 với sự tham gia của hơn 50 gian hàng; Tổ chức Hội nghị xúc tiến tiêu thụ Bí xanh thơm và các sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Kạn năm 2022. Ngay sau đó sẽ là “Tuần lễ du lịch - Di sản văn hóa Ba Bể năm 2022” kéo dài từ 3-6/6/2022./.

Công Luận/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/du-lich/du-khach-hao-hung-voi-trai-nghiem-sinh-thai-vung-bi-xanh-thom-bac-kan-post947803.vov