Du khách đội mưa đi xem 'chuyện tình xứ Huế' trên sông Hương

'Âm vọng sông Hương' là chương trình để dành tặng cho Huế, dành tặng cho những ai yêu Huế, dành tặng cho một vùng đất xứng đáng để tôn vinh, để tri ân, để tự hào.

Nằm trong khuôn khổ Festival Huế 2018, tối ngày 29/4, BTC Festival đã tổ chức chương trình nghệ thuật “Âm vọng sông Hương”.

Mặc dù, trời mưa nhưng chương trình mới lạ đã thu hút đông đảo người dân xứ Huế và du khách tới xem.

Phối cảnh "Âm vọng sông Hương".

“Âm vọng sông Hương” là chương trình nghệ thuật đầu tiên trong suốt 10 kỳ Festival được thực hiện trên sân khấu chìm ở sông Hương với quy mô lớn nhất. Chương trình do Đài Tiếng nói Việt Nam, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp thực hiện.

Chương trình có hơn 200 diễn viên tham gia biểu diễn.

Âm vọng sông Hương” tái hiện lại bức tranh thủy mặc về cảnh quan sông nước, về chân dung, về một góc làng chài nhỏ, một cây đa, giếng nước, sân đình. Kể lại câu chuyện kể về một vòng đời của người dân sông nước Huế. Từ khi họ yêu nhau, cưới nhau, sinh con đẻ cái, đến khi con cái trưởng thành, nối tiếp cha ông làm nghề trên sông nước, rồi kết thúc, lại mở ra một vòng đời khác, thế hệ khác.

Kể lại vòng đời người dân sông nước xứ Huế.

Với sự tham gia biểu diễn của hơn 200 diễn viên, diễn ra trong 90 phút với nhiều làn điệu âm nhạc, kết hợp với các kĩ xảo âm thanh, ánh sang đã mang đến cho du khách một bữa tiệc âm nhạc đặc sắc.

Công việc mưu sinh vùng sông nước.

Hình ảnh của cảnh vật trên sông nước, tiếng chuông vọng từ những ngôi chùa, cùng nhiều hoạt cảnh vùng sông nước gây ấn tượng và thích thú cho người dân và du khách.

Kết hợp nhiều làn điệu âm nhạc xứ Huế.

Nhà văn Nguyễn Quang Vinh, Tổng Đạo diễn chương trình cho biết: “Âm vọng sông Hương” là chương trình để dành tặng cho Huế, dành tặng cho những ai yêu Huế, dành tặng cho một vùng đất xứng đáng để tôn vinh, để tri ân, để tự hào”.

Chương trình thu hút đông đảo du khách mặc dù trời xuất hiện mưa.

Đây cũng là chương trình gần gũi với con người, gần gũi với đời sống sông nước, gần gũi với cuộc sống hàng ngày của đông đảo người dân xứ Huế, là một dịp để hồi ức lại quá trình mưu sinh trên sông nước của cha ông.

Đình Tuấn - Phi Hoàng

Nguồn ANTT: http://antt.vn/du-khach-doi-mua-di-xem-chuyen-tinh-xu-hue-tren-song-huong-235655.htm