Du khách đổ về Văn Miếu dự khai hội xuân Canh Tý

Ngày mùng 2 Tết, hàng nghìn du khách trong đó phần lớn là các bạn trẻ đổ về di tích Văn Miếu để dự hội xuân với các tiết mục đánh cờ, múa hát, xin chữ thư pháp cầu may.

 Ngay từ sáng sớm, rất đông du khách và người dân tới Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội. Vào lúc 8h, chương trình khai hội xuân Canh Tý 2020 được khai màn tại đây.

Ngay từ sáng sớm, rất đông du khách và người dân tới Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội. Vào lúc 8h, chương trình khai hội xuân Canh Tý 2020 được khai màn tại đây.

Lễ dâng hương tại Nhà Thái học thu hút sự chú ý của nhiều người. Sự kiện này diễn ra thường xuyên vào mỗi dịp mùng 2 Tết hàng năm.

Theo tâm lý của nhiều phụ huynh và học sinh, năm mới xin chữ ở Văn Miếu trong năm sẽ gặp được điều mong muốn trong học tập. Ngay từ sớm, khu vực bàn thư pháp thu hút rất đông người.

Phần lớn các em nhỏ xin chữ "đỗ" hoặc "đạt" với mong muốn trong năm sẽ làm bài thi tốt, học hành giỏi giang.

Cũng có thầy đồ tư vấn và tự viết một chữ bất kỳ để tặng học sinh nhân dịp năm mới. Ba cô gái thích thú với chữ "tài" vừa xin được. Theo giải thích trong thư pháp, chữ này có ý nghĩa tài năng hoặc tú tài.

Các bạn trẻ khoe chữ "đăng khoa".

Nhiều phụ huynh và học sinh thành kính trước điện Khổng Tử cầu may mắn, học hành đỗ đạt.

Nhiều du khách quốc tế có mặt tại Hà Nội đúng vào thời điểm đầu năm mới. Họ rất thích thú khi được tham quan trường đại học đầu tiên của Việt Nam nhân dịp này.

Những dải băng rôn được ghi các dòng chữ mang ý nghĩa chúc may mắn đầu xuân tại khu vực Hồ Văn.

Cờ Bỏi, một trong những môn thi đấu đầu xuân diễn ra trong khuôn viên Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Người chơi là các cụ cao tuổi.

Chương trình nghệ thuật ngoài trời với nhiều tiết mục ca múa nhạc đậm đà bản sắc dân tộc diễn ra cả ngày tại đây.

Nhật Nam

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/du-khach-do-ve-van-mieu-du-khai-hoi-xuan-canh-ty-post1039934.html