Du khách đổ về chùa Trung Hành khi biết tin sư trụ trì phải đi giáo dưỡng

Sau khi có tin sư trụ trì chùa Trung Hành (phường Đằng Lâm, Hải Phòng) được điều chuyển đi giáo dưỡng, du khách và người dân đã trở lại Chùa vãn cảnh, hành lễ.

Chùa Trung Hành, phường Đằng Lâm, quận Hải An, Hải Phòng nằm ở giáp đường Lê Hồng Phong có tuổi đời hơn 400 năm, mang vẻ đẹp cổ kính.

Chùa Trung Hành có nhiều bóng cây cổ thụ rợp tỏa bóng mát, đặc biệt những cây hoa gạo tạo cảnh sắc hài hòa và góp phần tăng thêm vẻ cổ kính cho ngôi chùa

Chùa Trung Hành có nhiều bóng cây cổ thụ rợp tỏa bóng mát, đặc biệt những cây hoa gạo tạo cảnh sắc hài hòa và góp phần tăng thêm vẻ cổ kính cho ngôi chùa

Ngôi chùa cổ có nhiều hành lang, dãy dọc mộ tháp, vườn bia cổng tam quan và gác chuông bề thế.

Cũng bởi vẻ đẹp trầm mặc và sự linh thiêng của ngôi chùa này, vào dịp tuần tiết, lễ hội hay tháng 3 hoa gạo nở, người dân va du khách lại kéo về chiêm bái, vãn cảnh. Nhưng, kể từ khi vị sư trụ trì chùa này (Đại đức Thích Bản Phúc) có hành vi ứng xử không đúng mực của bậc tu hành, người dân và du khách thất vọng, bức xúc không còn lui tới ngôi chùa cổ này.

Sau nhiều sự vụ xảy ra, chiều 17/3, Thành hội Phật giáo Hải Phòng đã họp bàn cùng chính quyền địa phương, thống nhất điều chuyển đại đức Phúc đi giáo dưỡng. Cùng với đó, ngôi chùa được rộng mở đón du khách trở lại.

Trước thông tin trên, rất nhiều người từng yêu mến ngôi chùa này và thường lui tới đã quay lại chùa Trung Hành vãn cảnh, chiêm bái.

Du khách vui vẻ trở lại ngôi chùa cổ chiêm bái và vãn cảnh ngay khi sư trụ trì đi giáo dưỡng

Người dân trong làng trở lại chùa dọn dẹp như nếp cũ

Ngôi chùa mang vẻ đẹp cổ kính và rất linh thiêng

Chùa Trung Hành tên chữ là Hưng Khánh Tự, theo truyền ngôn chùa được khởi dựng từ khá sớm, khoảng thời Lý - Trần. Song dấu vết vật chất còn để lại có niên đại sớm nhất là thời nhà Mạc (thế kỷ 16).

Lễ hội ở Trung Hành diễn ra từ ngày 16 - 18 tháng giêng âm lịch. Xưa có tục múa roi diễn lại khí thế xung quân, diệt giặc của quân đội thời Ngô Quyền. Lễ hội thu hút đông đảo nhân dân và du khách đến dự lễ và thưởng thức các giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học.

Kiều Lê

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/du-khach-do-ve-chua-trung-hanh-khi-biet-tin-su-tru-tri-phai-di-giao-duong-20210320081317735.htm