Du khách đổ về Chùa Hương ngày đầu tiên mở cửa trở lại

Sáng 13/3, chùa Hương (khu di tích thắng cảnh Hương Sơn, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) đã chính thức mở cửa đón khách trở lại.

Chùa Hương mở cửa đón khách trở lại từ ngày 13/3 thu hút đông đảo người đổ về dâng hương tại động Hương Tích và vãn cảnh tại khu di tích chùa.

Chùa Hương mở cửa đón khách trở lại từ ngày 13/3 thu hút đông đảo người đổ về dâng hương tại động Hương Tích và vãn cảnh tại khu di tích chùa.

Khác với buổi sáng sớm, càng về trưa, lượng du khách đến chùa Hương ngày càng đông hơn.

Nhưng so với những mùa lễ hội trước, lượng người đến chùa Hương trong ngày mở cửa trở lại đã ít đi rất nhiều.

Người dân đến chùa Hương đều có ý thức đeo khẩu trang và sát khuẩn tay trước khi vào lễ hay vãn cảnh tại khu di tích.

Động Hương Tích là nơi mà ai đến chùa Hương cũng phải ghé qua.

Nếu như ở những mùa lễ hội trước, trong động thường chật kín người thì nay lượng người đã ít đi rất nhiều.

Dòng người đi xuống động.

Người dân thành tâm cầu khấn bình an nhiều điều tốt lành.

Có lúc trong động khá đông người nhưng không xảy ra tình trạng chen chúc.

Rất nhiều người hào hứng đưa tay đón những giọt nước trong động để lấy may.

Khu vực bán vé cáp treo.

Lối vào chùa Thiên Trù.

Có thể nói, nếu so với ngày khai hội của những năm trước, thì trong ngày đầu tiên mở cửa trở lại trong năm mới Tân Sửu 2021 này, lượng người đến với chùa Hương không quá đông.

(Theo VOV.VN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/du-khach-do-ve-chua-huong-ngay-dau-tien-mo-cua-tro-lai-139188.html