Du khách đeo khẩu trang kín mít đi lễ chùa Hương Tích

Trong bối cảnh dịch Covid-19, du khách đi lễ chùa Hương (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) phải đeo khẩu trang kín mít phòng dịch.

Chùa Hương Tích có tên gọi đầy đủ là Hương Tích Cổ Tự hay còn được biết đến với cái tên Chùa Thơm là một ngôi chùa vô cùng nổi tiếng nằm tại xã Thiên Lộc, thuộc huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Chùa nằm ở độ cao 650 mét so với mực nước biển, tọa lạc trên đỉnh của một trong những ngọn núi đẹp và hùng vỹ nhất dãy Hồng Lĩnh.

Chùa Hương Tích có tên gọi đầy đủ là Hương Tích Cổ Tự hay còn được biết đến với cái tên Chùa Thơm là một ngôi chùa vô cùng nổi tiếng nằm tại xã Thiên Lộc, thuộc huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Chùa nằm ở độ cao 650 mét so với mực nước biển, tọa lạc trên đỉnh của một trong những ngọn núi đẹp và hùng vỹ nhất dãy Hồng Lĩnh.

Tương truyền, chùa là nơi thờ công chúa Diệu Thiện, con vua Trang Vương nước Sở, được xây dựng từ thế kỷ XIII. Tuy nhiên, chùa ban đầu đã bị hỏa hoạn làm cháy trụi vào năm 1885, kiến trúc chùa hiện này được Đào Tấn - tổng đốc An Tĩnh cho xây vào năm 1901, đến năm 2003, chùa được trùng tu.

Hàng năm, chùa được khai hội vào tháng Giêng (Âm lịch). Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm nay, UBND huyện Can Lộc chỉ tổ chức các hoạt động có tính chất tín ngưỡng, không có phần hội với các hoạt động văn nghệ, thể thao; quán triệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định. Ban tổ chức còn cho biết, sẽ tăng cường công tác chuẩn bị các điều kiện để đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn cho du khách tham gia mùa lễ hội.

Theo Ban quản lý Khu du lịch chùa Hương Tích, mặc dù lễ hội chính thức diễn ra vào mùng 6 tháng Giêng, tuy nhiên, từ nay đến cuối tháng 12 âm lịch, lượng du khách hành hương về chùa bắt đầu tăng dần...

Để đảm bảo công tác chống dịch, du khách tham quan được yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang và thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, gồm: “Khẩu trang - Khử khuẩn - Không tụ tập - Khoảng cách - Khai báo y tế” để phòng, chống dịch Covid-19.

Hế thống cáp treo được đưa vào sử dụng từ năm 2012. Cáp treo chùa Hương Tích dài gần 900m với tổng kinh phí 140 tỷ đồng. Hệ thống cáp treo có hai nhà ga, toàn tuyến có 7 cột đi qua các triền núi. Cáp treo gồm 25 cabin và mỗi cabin có 8 chỗ ngồi. Thời gian một lượt đi và ngược lại là 8 phút.

Tại các bến thuyền, bến xe điện, ca bin cáp treo, số lượng khách trên mỗi chuyến đi được giảm bớt để đảm bảo giữ khoảng cách phòng dịch.

Đội ngũ thầy cúng làm lễ tại chùa Hương được BQL di tích tập huấn và cấp thẻ hành nghề và tuân thủ các biện pháp phòng dịch.

Du khách đi lễ chùa thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/van-hoa/du-khach-deo-khau-trang-kin-mit-di-le-chua-huong-tich-sW5cVsPGg.html