Du khách bị đánh vì chê đồ ăn: Phạt 2,5 triệu đồng

Chủ cửa hàng đánh du khách ngất xỉu tại chợ đêm Đà Lạt bị đề xuất xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng về hành vi xâm hại sức khỏe người khác.

Ngày 10/3, theo thông tin từ Ban quản lý chợ Đà Lạt cho biết, đã lập biên bản tạm đình chỉ kinh doanh 7 ngày đối với quán ăn Lệ Thủy, nơi xảy ra vụ xô xát khiến 1 du khách bị ngất xỉu.

Ban quản lý chợ đang chờ kết luận chính thức từ Công an TP. Đà Lạt để có căn cứ báo cáo, đề xuất lên UBND thành phố hình thức xử lý cuối cùng với quán ăn vi phạm.

Liên quan đến vụ việc, Công an phường 1 (TP. Đà Lạt) đã xác định Lò Thiều Mai Trang (29 tuổi, người của quán ăn Lệ Thủy) là người đánh du khách Do Saphia Thuy (28 tuổi, quốc tịch Mỹ) ngất xỉu.

Công an phường đã hoàn tất hồ sơ, đề xuất xử phạt hành chính Lò Thiều Mai Trang số tiền 2,5 triệu đồng về hành vi xâm hại sức khỏe người khác.

Chị D.S.T. ngất xỉu khi xô xát tại chợ đêm Đà Lạt

Trước đó, ngày 8/3, ông Phùng Khắc Đồng - Chánh văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã cho biết, lãnh đạo tỉnh đã có văn bản gửi UBND TP Đà Lạt và các cơ quan chức năng yêu cầu điều tra, xử lý vụ việc.

Theo ông, năm 2017 địa phương đã ban hành bộ quy tắc ứng xử đối với du khách, người dân và cơ sở kinh doanh. Những cơ sở kinh doanh không đúng theo bộ quy tắc sẽ bị loại bỏ.

“Vụ việc tuy nhỏ nhưng ảnh hưởng đến ngành du lịch, do đó lãnh đạo tỉnh chỉ đạo phải xử lý nghiêm, không thể bỏ qua”, ông Đồng cho hay.

Cùng ngày, trao đổi với báo Đất Việt, Trung tá Đỗ Ngọc Hòa - Trưởng công an phường 1, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho rằng, cơ quan chức năng đã làm hồ sơ và sẽ xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Nói về nữ du khách bị đánh ngất xỉu, Trung tá Hòa cho rằng: "Du khách này có tiền sử bệnh tim. Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi có triệu tập cả 2 bên lên công an phường làm việc từ 19h30 và đến khoảng 23h cùng ngày, nữ du khách này từ bệnh viện đi về.

Sau khi lên lấy lời khai, bên phía du khách không yêu cầu cơ quan chức năng giải quyết mà muốn hòa giải giữa 2 bên".

Trong một diễn biến liên quan, ông Nguyễn Quốc Hùng - Trưởng ban quản lý chợ Đà Lạt cho biết đã mời chủ quán đến làm việc. Ban quản lý chợ đã yêu cầu quán ăn này tạm ngưng hoạt động để chờ cơ quan chức năng điều tra, xử lý.

Ngày 6/3, một nhóm du khách, trong đó có chị Nguyễn Thị Cẩm Vân (20 tuổi, trú TP. Biên Hòa, Đồng Nai) và Do Saphia Thuy (28 tuổi, quốc tịch Mỹ) vào quán ăn Lệ Thủy ở chợ đêm Đà Lạt ăn cơm.

Trong lúc ăn uống, nhóm du khách phàn nàn với chủ quán việc cơm bị nguội, thịt gà chưa chín thì xảy ra mâu thuẫn với quán.

Ngay sau đó nhân viên quán phát hiện chị Vân chụp ành liền hô hoán: "Chặn nó lại, nó chụp hình đăng Facebook".

Sau đó một nhóm người đã xuất hiện xô xát với hai du khách. Chị Vân bị nhóm người trên đấm đá làm chảy máu vùng mặt. Riêng chị Do Saphia Thuy đã bị nhân viên Lò Thị Mai Trang túm tóc đè xuống đường khiến bất tỉnh, được người dân đưa đi cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cấp cứu.

Chị Vân đã đến Công an P.1 (TP. Đà Lạt) trình bày sự việc, thừa nhận có dùng gậy chụp ảnh đánh vào nhóm nhân viên của quán khi nhân viên của quán có hành vi uy hiếp, đồng thời thay mặt cả nhóm bạn xin không truy cứu thêm về sự việc.

Sơn Ca (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/du-khach-bi-danh-vi-che-do-an-phat-25-trieu-dong-3354219/