Du khách bất ngờ vì được phát khẩu trang miễn phí tại các điểm du lịch

Du khách đến các điểm du lịch như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Đền Ngọc Sơn, Bảo tàng... đang được phát khẩu trang miễn phí để phòng chống virus Corona.

Dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra nhanh chóng lây lan ra nhiều quốc gia trên thế giới. Tại các điểm du lịch văn hóa, danh lam thắng cảnh của Thủ đô, một số đơn vị, tổ chức đang phát khẩu trang y tế miễn phí cho du khách khi đến du xuân những ngày đầu năm. Đây là một việc làm có ý nghĩa thiết thực góp phần cùng cộng đồng nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm loại virus mới nguy hiểm, nhất là những nơi đông người.

Câu lạc bộ UNESCO Hà Nội tổ chức phát miễn phí khẩu trang y tế cho du khách

Câu lạc bộ UNESCO Hà Nội tổ chức phát miễn phí khẩu trang y tế cho du khách

Theo ông Trương Quốc Hùng - Chủ tịch Câu lạc bộ UNESCO Hà Nội: "Chúng tôi đã huy động được hơn 100 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa, số tiền hiện có, chúng tôi đã đặt hàng hơn 200.000 khẩu trang.

"Nếu tiềm lực nhiều hơn nữa, chương trình sẽ được kéo dài cho đến khi hết đại dịch" - ông Hùng chia sẻ thêm với phóng viên

Anh Nam - nhân viên tình nguyện cho biết: "Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám phát được 5.000 chiếc khẩu trang y tế mỗi ngày"

Một số vị khách cho biết họ cũng cố tìm mua khẩu trang ở các cửa hàng tiện lợi nhưng bất lực vì đi đến điểm nào cũng hết

Trong khi đó, các vị khách đến từ Mỹ lại cho biết cảm thấy không lo lắng lắm về dịch bệnh nhưng có thêm khẩu trang sẽ an toàn hơn.

Một số vị khách còn có ý định trả tiền khẩu trang nên khi biết được nhận miễn phí khẩu trang họ rất vui và nhiệt tình hưởng ứng.

Những ngày vừa qua, các tình nguyện viên đã phát khẩu trang miễn phí tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Đền Ngọc Sơn, Ngôi nhà di sản số 87 Mã Mây, Hoàng Thành Thăng Long; Nhà hát Lớn Hà Nội; chợ Đồng Xuân.

Tại di tích Nhà tù Hỏa Lò, ngoài chương trình phát khẩu trang y tế miễn phí, khách tham quan còn được các nhân viên ở đây xịt dung dịch rửa tay diệt khuẩn

Việc đeo khẩu trang nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm loại virus mới nguy hiểm, nhất là những nơi đông người.

Phương Minh

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/du-khach-bat-ngo-vi-duoc-phat-khau-trang-mien-phi-tai-cac-diem-du-lich-103071.html