Du khách ấn tượng với Hội chữ Xuân Mậu Tuất 2018

Diện mạo mới mẻ với nhiều hoạt động lôi cuốn, hội chữ Xuân Mậu Tuất 2018 được đánh giá là điểm đón xuân, vui Tết lý tưởng của du khách thập phương.

Đặt chân tới đầu phố Văn Miếu, người dân và du khách ngay lập tức bị hút hồn bởi hình ảnh biểu tượng hội chữ Xuân Mậu Tuất 2018.

Với cổng chào bằng gỗ ấn tượng và các gian hàng cho chữ được thiết kế bằng tre, nứa, hội chữ Xuân Mậu Tuất tạo nên một không gian đậm chất Tết cổ truyền của người Việt.

Nhiều chương trình ấn tượng tại Hoàng thành Thăng Long trong dịp Tết Nguyên đán

Với chủ đề “Hiền tài” cùng sự tham gia của 63 ông đồ, Hội chữ Xuân năm nay tôn vinh truyền thống “Tôn sư trọng đạo, tôn trọng hiền tài” của các bậc tiền nhân, khích lệ thế hệ trẻ nỗ lực học tập, thể hiện trách nhiệm kế thừa và lòng biết ơn đối với thế hệ cha ông.

Theo đánh giá của các ông đồ và quan khách, hội chữ Xuân Mậu Tuất 2018 năm nay có quy mô lớn, khang trang, đậm chất hoài cổ, phù hợp với tinh thần hội chữ Xuân.

Đông đảo người dân và du khách đã đến tham quan, tìm hiểu về nghệ thuật thư pháp ngay trong ngày đầu Hội chữ Xuân Mậu Tuất diễn ra.

Khác với thiết kế lều đơn sơ của Hội chữ Xuân Đinh Dậu 2017, các gian hàng được thiết kế bằng tre lợp lá cọ và bằng gỗ lợp mái vảy sắp đặt theo từng cụm, nhà thập đạo, chòi canh làm bừng sáng không gian Hồ Văn.

Phía trong những chòi canh tre nứa ngập tràn màu sắc tươi vui nét chữ “rồng bay phượng múa” trên nền giấy điệp.

Bên cạnh sự thay đổi về thiết kế không gian, Hội chữ Xuân đa dạng hóa nội dung hoạt động tạo sức hấp dẫn với đối với người dân Thủ đô và du khách.

Mặt nước Hồ Văn lung linh với nhiều tiểu cảnh, được sắp đặt các bè kết bằng tre trúc, trưng bày hoa và các vật dụng gắn với đời sống người dân, mang chất hồn quê đồng bằng Bắc Bộ

Xung quanh Hồ Văn, tái hiện quang cảnh trường thi, với lều chõng vừa quen vừa lạ với những người muôn năm cũ

Đặc biệt, triển lãm 34 tác phẩm thư pháp tiêu biểu vòng quanh Hồ Văn với chủ đề “Hiền Tài” là điểm nhấn của hội chữ Xuân năm nay. (Ảnh tác phẩm thư pháp "Hiền Tài Nguyên Khí" của chính tác giả Phạm Văn Tuất)

Hơn 5 năm đều đặn cho chữ tại Hồ Văn (trước đó là khu phố Văn Miếu), cụ Nguyễn Minh Thư (Mỹ Đức – Hà Nội) bày tỏ sự phấn khởi khi Hội chữ Xuân ngày càng được đầu tư quy mô, trang trọng. Mặc dù đã hơn 70 tuổi, nhưng cụ Thư vẫn hân hoan khi được trình diễn thư pháp phục vụ người dân và du khách.

Cụ Nguyễn Minh Thư đã gắn bó với Hội chữ Xuân hơn 5 năm nay

Các sinh viên quốc tế đến từ đất nước Cu Ba hiện đang học tại trường Học viện Kỹ thuật Quân sự thích thú khi được trải nghiệm nét đẹp cho chữ đầu Xuân cùng với nhà thư pháp Nguyễn Minh Châu.

Sinh viên quốc tế thích thú khi được trải nghiệm tại Hội chữ Xuân Mậu Tuất 2018

Lần đầu tiên tham dự Hội chữ Xuân, diễn viên trẻ Trà My cho biết, cô cảm thấy thực sự ấn tượng với những thiết kế gian hàng viết thư pháp đậm chất hồn Việt. Một nét đẹp văn hóa xưa được tái hiện dung dị, khắc họa hình ảnh vấn vương một thời lều chõng đi thi của các sĩ tử.

Diễn viên Trà My khoe nét chữ do nhà thư pháp Kiều Quốc Khánh (CLB Thư pháp UNESCO Việt Tâm Bút) viết tặng.

Ngoài hoạt động viết thư pháp, Hội chữ Xuân tái hiện không gian giáo dục xưa với sự góp mặt của nhiều làng nghề thủ công với các mặt hàng truyền thống đa dạng, phong phú từ: giấy dó, tơ lụa, sơn mài, khảm trai, mây tre đan nghệ thuật, gốm sứ, hoa, cây cảnh,…; giới thiệu các dòng tranh dân gian Đông Hồ, tranh Hàng Trống, tranh Kim Hoàng; tổ chức các trò chơi dân gian, tổ chức các gian hàng ẩm thực, biểu diễn âm nhạc truyền thống…

Tái hiện hoạt động vẽ tranh Kim Hoàng tại Hội chữ Xuân 2018

Theo kế hoạch, Hội chữ Xuân Mậu Tuất 2018 sẽ diễn ra từ 8g30 đến 20g, từ ngày 9 đến 25-2-2018 (tức 24 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến mùng 10 tháng Giêng năm Mậu Tuất) tại hồ Văn, khu di tích đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội. Riêng đêm 30 Tết âm lịch hoạt động đến 2g sáng hôm sau. Các ngày mùng 1, mùng 2 và mùng 3 Tết âm lịch, Hội chữ hoạt động đến 22g.

Mộc Miên

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/du-khach-an-tuong-voi-hoi-chu-xuan-mau-tuat-2018-111311.html