Dù IS đã nhận tội, Afghanistan vẫn lần theo dấu những kẻ tấn công

Phó Tổng thống Afghanistan Amrullah Saleh ngày 22/11 cam kết 'lần theo dấu' của những kẻ đứng sau vụ tấn công rocket một ngày trước đó ở thủ đô Kabul khiến ít nhất 10 người thiệt mạng, ngay cả khi nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đã lên tiếng thừa nhận trách nhiệm.

Một nạn nhân được dìu tới bệnh viện sau vụ tấn công bằng rocket tại thủ đô Kabul, Afghanistan ngày 21/11. (Nguồn: Reuters)

Một nạn nhân được dìu tới bệnh viện sau vụ tấn công bằng rocket tại thủ đô Kabul, Afghanistan ngày 21/11. (Nguồn: Reuters)

Sau khi họp với các quan chức an ninh, ông Saleh đã đăng tải một thông điệp trên mạng xã hội Facebook rằng: "Chúng tôi sẽ tìm ra những mạng lưới kẻ tài trợ trong việc vận chuyển các nguyên liệu (rocket) được sử dụng trong vụ tấn công".

Quan chức cấp cao này xác nhận 10 người đã thiệt mạng và 51 người khác bị thương.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cùng ngày đã lên án các vụ tấn công ở Kabul.

Người đứng đầu Liên hợp quốc đã bày tỏ sự thông cảm sâu sắc nhất với các gia đình nạn nhân và chúc những người bị thương nhanh chóng hồi phục.

Nhấn mạnh tính cấp bách của việc chấm dứt bạo lực ở quốc gia Tây Nam Á, ông Guterres còn hy vọng các cuộc hòa đàm có thể nhanh chóng đạt được một sự giảm căng thẳng và chấm dứt các cuộc tấn công.

(theo AFP, THX)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/du-is-da-nhan-toi-afghanistan-van-lan-theo-dau-nhung-ke-tan-cong-129752.html