Du học sinh Việt Nam nâng cao ý thức phòng chống dịch do virus corona

Các du học sinh Việt Nam cho biết thường xuyên cập nhật thông tin, tự nâng cao ý thức trong việc phòng chống dịch do virus corona gây ra.

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến thời điểm cuối ngày 3/2, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona (nCoV) trên thế giới tăng lên con số 17.486 ca mắc, trong đó tại lục địa Trung Quốc là 17.300. Tổng số trường hợp tử vong là 362, trong đó số tử vong ở lục địa Trung Quốc là 361, có 01 trường hợp tử vong ở Philippines.

Tổng số trường hợp mắc bên ngoài lục địa Trung Quốc là 185, ghi nhận tại 26 quốc gia, vùng lãnh thổ (bên ngoài lục địa Trung Quốc) các trường hợp mắc như sau:

1. Nhật Bản (20),Thái Lan (19), Singapore (18), Hàn Quốc (15), Hồng Kông, TQ (15), Úc (12), Mỹ (11), Đài Loan, TQ (10), Đức (10), Malaysia (8), Ma Cao, TQ (8), Việt Nam (8), Pháp (6), Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (5), Canada (4), Ý (2), Anh (2), Nga (2), Philippines (2), trong đó 1 trường hợp tử vong), Ấn Độ (2), Campuchia (1), Phần Lan (1), Nepal (1), Sri Lanka (1), Thụy Điển (1), Tây Ban Nha (1).

Tổng số người chết do virus corona trên thế giới hiện tại là 362 người. Ảnh: internet

Tổng số người chết do virus corona trên thế giới hiện tại là 362 người. Ảnh: internet

Sáng 3/2, Bộ Y tế xác nhận thông tin Việt Nam có trường hợp thứ 8 mắc virus corona chủng mới (nCoV). Đó là nữ công nhân 29 tuổi, ở huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Trước đó, ngày 31/1/2020, đoàn công tác chống dịch của Bộ Y tế đã xuống ổ dịch tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc để chỉ đạo, kiểm tra công tác chống dịch. Qua việc kiểm tra, rà soát các hoạt động phòng chống dịch, đoàn công tác và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc nhận thấy trường hợp V.H.L là 1 trong 8 người trở về từ Vũ Hán trên cùng một chuyến bay, trong đó có 3 người đã xác định mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV, đang cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và Khoa nhiệt đới, Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Đây là một trường hợp tiếp xúc gần với các ca bệnh xác định có nguy cơ cao. Đoàn công tác của Bộ Y tế đã chỉ định lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm xác định tác nhân, đồng thời đưa ngay trường hợp này vào cách ly tại cơ sở y tế cùng ngày 31/1/2020. Hiện bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Như vậy, trong 8 bệnh nhân dương tính nCoV hiện nay ở Việt Nam, có 3 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2; 1 bệnh nhân ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa; 1 bệnh nhân ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa và 2 người Trung Quốc đang cách ly ở Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM, 1 bệnh nhân điều trị ở Bệnh viện Nhiệt đới TP HCM.

Tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân nhiễm nCoV tại Việt Nam ổn định, tiến triển tích cực. Riêng bệnh nhân điều trị tại BV Đa khoa tỉnh Thanh Hóa sức khỏe đã hoàn toàn ổn định và ra viện trong sáng nay, 3/2.

Bệnh nhân N.T.Tr điều trị tại BV Đa khoa Thanh Hóa đã khỏi bệnh và xuất viện lúc 10 giờ sáng nay, 3/2/2020.

Liên quan tới tình hình phòng chống dịch do virus corona, PV Báo Gia đình và Xã hội đã có cuộc trò chuyện với một số du học sinh Việt Nam tại một số nước trên thế giới.

Theo anh N.T.S, một du học sinh Việt Nam tại Đài Loan chia sẻ, trước tình hình dịch bệnh, chính quyền sở tại đã thực hiện rất nhiều biện pháp nhằm phòng chống nguy cơ lây nhiễm virus corona lan rộng.

Thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, chính quyền liên tục cảnh báo người dân về tình hình dịch bệnh, đề nghị người dân đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên bằng xà bông... Một số trường đại học đang trong kì nghỉ cũng bắt đầu ra thông báo lùi thời gian bắt đầu học kì mới.

Nhìn chung, người dân Đài Loan khá có ý thức phòng chống các loại bệnh dịch. Mọi người tỏ ra khá lo lắng trước diễn biến của dịch bệnh do virus corona. Trong các quán ăn, dễ thấy mọi người rất chú ý lắng nghe các bản tin liên quan tới dịch bệnh được phát trên truyền hình. Hầu hết mọi người đều đeo khẩu trang đi ra ngoài, đồng thời hạn chế tới những nơi đông người.

Trong khi đó chị Đ.T.N, du học sinh Việt Nam ở New Zealand thông tin, tại nơi chị đang theo học đích thân lãnh đạo nhà trường đã đến từng lớp để thông báo về tình hình dịch bệnh do virus corona.

New Zealand là một quốc đảo xa vùng trung tâm dịch, nguy cơ lây nhiễm rất thấp nhưng không phải là không có. Vì thế, việc phòng tránh dịch bệnh chủ yếu sẽ là tự bảo vệ bản thân bằng những việc nhỏ nhưng quan trọng như: Rửa tay với xà phòng nhiều nhất có thể khi tiếp xúc với không gian công cộng, hắt xì và ho dùng khuỷu tay che…vv.

"Điều đáng lo nhất là đoàn du học sinh Việt Nam, trong đó có tôi, sẽ phải quay về nước vào ngày 14/3 trên chuyến bay của China Southern Airlines. Chuyến bay sẽ quá cảnh tại Quảng Châu trong 2 giờ. Hiện anh chị em khá lo lắng. Vé do đề án 165 đặt, giờ chỉ có chờ xem tình hình dịch có được dập không để kiến nghị đổi vé hoặc lùi ngày về", chị N. cho biết thêm.

Tại Nhật Bản, anh N.M.T (du học sinh Việt Nam) cho biết, tâm lý người dân khá bình tĩnh để ứng phó với dịch bệnh do virus corona. Chính quyền sở tại kêu gọi người dân thực hiện nhiều biện pháp như đeo khẩu trang, rửa tay, súc miệng, hạn chế tới những nơi đông người... Tại cửa ra vào ở các công sở thường có lọ cồn sát khuẩn. Có thể nói ý thức phòng chống dịch bệnh của người dân Nhật Bản rất đáng để nhiều nơi phải học tập.

Xuân Thắng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giao-duc/du-hoc-sinh-viet-nam-nang-cao-y-thuc-phong-chong-dich-do-virus-corona-2020020320162853.htm