Dù hát không hay, nhưng Chi Pu xứng đáng được nhận những góp ý văn minh hơn từ đồng nghiệp

Sau khi tuyên bố 'Từ nay, hãy gọi tôi là ca sĩ' với 2 MV hoành tráng, Chi Pu vấp phải những tranh luận trái chiều về phát ngôn và giọng hát. Sau Hương Tràm, đến lượt Văn Mai Hương chỉ trích việc Chi Pu đi hát là xúc phạm 'nghề ca sĩ'. Nhưng song song đó, cũng có nhiều ý kiến bênh vực ủng hộ sự nỗ lực của Chi Pu.

Sóng gió từ lỗi phát ngôn: “Từ nay, hãy gọi tôi là ca sĩ”

Vào chiều ngày 27/10 trong showcase tổ chức tại Tp.HCM, trả lời truyền thông về những ý kiến trái chiều của dư luận trước tuyên bố “Từ nay, hãy gọi tôi là ca sĩ”, Chi Pu cho biết: “Ở Hàn Quốc, các nghệ sĩ đều được phân chia theo cách gọi cụ thể, hoặc là thần tượng, hoặc là ca sĩ thực lực, nhưng ở Việt Nam, cứ hễ cầm mic lên thì người ta đã gọi đó là ca sĩ. Vì vậy, khán giả muốn gọi tôi như thế nào là quyền cá nhân của mọi người. Tôi chưa từng ép buộc ai gọi mình là ca sĩ”.

Theo giải thích của Chi Pu, cô phát ngôn như vậy là theo cách gọi ở Việt Nam, chứ không ép buộc ai gọi mình là ca sĩ.

Chính vì nghĩ đơn giản nên phát ngôn đó đã khiến Chi Pu phải đối mặt với những chê bai, bình phẩm từ cả đồng nghiệp và dư luận bởi giọng hát của cô chưa được hay, chưa đạt chuẩn để làm ca sĩ như tuyên bố.

Chi Pu đánh dấu bước ngoặt trở thành ca sĩ với MV “Từ hôm nay”

Ngoài ra, Chi Pu còn bị chỉ trích với câu nói “… ở Việt Nam, cứ hễ cầm mic lên thì người ta đã gọi đó là ca sĩ” được cắt xén trong cả đoạn trả lời của cô trước truyền thông: “Ở Hàn Quốc, các nghệ sĩ đều được phân chia theo cách gọi cụ thể, hoặc là thần tượng, hoặc là ca sĩ thực lực, nhưng ở Việt Nam, cứ hễ cầm mic lên thì người ta đã gọi đó là ca sĩ.”, Theo chia sẻ của Chi Pu, showbiz Việt Nam trong có thói quen gọi như vậy, (và thực tế có rất nhiều nghệ sĩ chuyển nghề tay ngang từ diễn viên, MC… sang ca hát đều được gọi là ca sĩ – PV) chứ không phải cô khẳng định “cứ cầm mic lên gọi là ca sĩ”.

Lẽ ra đứng ở thời điểm lấn sân ca nhạc, Chi Pu cần chuẩn bị kỹ càng trong mỗi phát ngôn. Giọng hát chưa hay, Chi Pu càng cần phải thận trọng hơn nữa trong mỗi bước đi tiếp theo để tránh vấp phải những bình phẩm tiêu cực.

Dù hát không hay nhưng Chi Pu xứng đáng được nhận những góp ý văn minh

Sau phát ngôn đó, cộng với việc tung ra 2 sản phẩm mới, Chi Pu đã thật sự làm “dậy sóng” dư luận. Mới đây nhất, sau khi nghe đoạn hát live của Chi Pu, Văn Mai Hương đã thẳng thừng chê bai giọng hát của Chi Pu trên Facebook cá nhân:

“Mới xem xong một đoạn clip hát live rất tự tin của một bạn xin phép không thể gọi là ‘ca sĩ đồng nghiệp’ nổi… Như một trò đùa”. Ngoài ra Văn Mai Hương còn đả kích câu nói của Chi Pu trước đó: “Ai cầm mic lên cũng thành ca sĩ”, nữ giám khảo Vietnam Idol Kids gay gắt phản đối phát ngôn này, cô cho rằng: “… Đó là một sự sỉ nhục thực sự cho nghề và danh dự của những người làm nghề chân chính như tôi!”‘

Văn Mai Hương thẳng thừng chê giọng hát của Chi Pu trên Facebook cá nhân

Dưới dòng trạng thái của Văn Mai Hương, ngoài những ý kiến đồng tình còn có rất nhiều bình luận phản đối nhận xét của Văn Mai Hương. Người hâm mộ cho rằng, Văn Mai Hương hơi trẻ con, sân si khi chỉ trích Chi Pu theo cách này. Là nghệ sĩ, Văn Mai Hương nên ứng xử văn minh, tích cực với đồng nghiệp.

Trước đó, cũng vào chiều ngày 27/10 trong showcase tổ chức tại Tp.HCM, khi được hỏi nghĩ gì về lời “đá xéo” của Hương Tràm dành cho mình – “cảm thấy bị xúc phạm khi các bạn đưa nghề của chúng tôi ra để cố gắng kiềm tiền, bất chấp cả việc mình không thể hát được”, Chi Pu thẳng thắn trả lời: “… Nếu người đồng nghiệp đó nhận xét văn minh và giảm định kiến hơn thì tôi sẽ tiếp thu. Còn với cách nói như thế thì tôi xin miễn bình luận”.

Đáp trả những chê bai, Chi Pu ra mắt MV thứ hai “Cho ta gần nhau hơn” kết hợp cùng nam diễn viên Hàn Quốc

Đành rằng Chi Pu hát chưa hay, cô cũng từng thằng thắn chia sẻ “đi học hát được 3 buổi bị cô giáo đuổi về”, nhưng không vì thế mà từ bỏ quyết tâm. Cô tiếp tục tìm thầy và âm thầm học nhạc trong 3 năm để chào sân ca nhạc với 2 MV được đầu tư công phu. Sự nỗ lực, ý chí phấn đấu, lòng quyết tâm và những gì Chi Pu đã làm được ở tuổi 24, không phải cô gái nào cũng có được. Cho nên, cô gái ấy xứng đáng được nhận những lời góp ý chân thành, văn minh thay vì những chỉ trích, nhạo báng trên mạng xã hội.

Hơn nữa cùng hoạt động nghệ thuật, cách mà Hương Tràm và Văn Mai Hương chỉ trích Chi Pu không chỉ làm tổn thương đồng nghiệp mà ngay chính hai cô gái đó cũng đã mang ấn tượng không hay với khán giả.

Về phía Chi Pu, lẽ ra khi chuyển hướng làm ca sĩ, cô và ê kíp cần chuẩn bị chỉn chu hơn nữa về giọng hát. Có thể với lợi thế về ngoại hình, Chi Pu đang đi theo hướng phục vụ khán giả phần nhìn nhiều hơn phần nghe – vũ đạo điêu luyện, hình ảnh đẹp được đầu tư công phu, cách mà một số nghệ sĩ trẻ từng làm, và cô tự tin ở điều ấy, nhưng để được gọi là ca sĩ thì Chi Pu nên rèn luyện thêm nữa để giọng hát được khán giả ủng hộ.

Và nếu đã quyết tâm trở thành ca sĩ, hy vọng rằng, Chi Pu sẽ vượt qua giai đoạn sóng gió, sẽ làm được như cô chia sẻ sau khi ra mắt 2 MV đầu tiên: “Tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa trong tương lai để chứng tỏ cho khán giả thấy bản thân hoàn toàn có khả năng, có thực lực và xứng đáng với tên gọi ca sĩ”.

Hình ảnh mới của Chi Pu khi trở thành ca sĩ

Bài Thùy Dương Ảnh TH, FBNV

Nguồn Đẹp: http://dep.com.vn/du-hat-khong-hay-nhung-chi-pu-xung-dang-duoc-nhan-nhung-gop-y-van-minh/