Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với các thành phố của Ai Cập

Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập - Trần Thành Công và đoàn công tác của Đại sứ quán đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Demietta và Porst Said của Ai Cập nhằm thúc đẩy các hoạt động ngoại giao kinh tế và văn hóa.

Ngày 9/6, Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập - Trần Thành Công và đoàn công tác của Đại sứ quán đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Demietta và Porst Said của Ai Cập nhằm thúc đẩy các hoạt động ngoại giao kinh tế và văn hóa cũng như góp phần tăng kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước.

Demietta và Porst Said là hai tỉnh có thế mạnh về cảng biển, dầu khí, dịch vụ hậu cần và nhiều khu công nghiệp lớn. Do đó, Đại sứ Trần Thành Công đã đề nghị với lãnh đạo hai tỉnh các biện pháp tăng cường hợp tác trao đổi thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp 2 nước và tổ chức sự kiện giới thiệu về tiềm năng hợp tác song phương, các lĩnh vực là thế mạnh của mỗi nước như nông sản, thủy sản, thiết bị công nghiệp, chế biến gỗ, thiết bị y tế, dệt may.

Tỉnh Demietta của Ai Cập muốn hợp tác trong các dự án công nghiệp, cảng biển và chế biến gỗ với Việt Nam (Ảnh: Ngọc Thạch).

Tỉnh Demietta của Ai Cập muốn hợp tác trong các dự án công nghiệp, cảng biển và chế biến gỗ với Việt Nam (Ảnh: Ngọc Thạch).

Đại sứ mong muốn trong thời gian tới sẽ tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam và hội thảo doanh nghiệp tại hai tỉnh để quảng bá văn hóa Việt Nam cũng như giới thiệu các cơ hội và tiềm năng hợp tác, đầu tư vào Việt Nam và ngược lại. Thông qua các hoạt động này, doanh nghiệp hai nước có thể tìm hiểu cơ hội hợp tác, trao đổi kinh nghiệm về xây dựng cơ sở hạ tầng, quản lý vận hành khu công nghiệp, nắm bắt các chính sách thu hút đầu tư nước ngoài vào các dự án trong khu công nghiệp của Việt Nam. Với thế mạnh về kinh tế biển, Đại sứ Trần Thành Công cho rằng Việt Nam có thể chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi hợp tác trong lĩnh vực này với phía Ai Cập, cũng như hai tỉnh ven biển Demietta và Port Said.

Tại buổi làm việc, Thống đốc tỉnh Demietta, bà Manal Awad và Thống đốc tỉnh Port Said ông Adel el-Ghadban hoan nghênh sáng kiến của Đại sứ Trần Thành Công và bày tỏ sẵn sàng tổ chức các hội thảo thương mại, văn hóa và giới thiệu các dự án đầu tư cho doanh nghiệp Việt Nam.

Tỉnh Port Said sẵn sàng hợp tác cảng biển và dầu khí với Việt Nam (Ảnh: Ngọc Thạch).

Lãnh đạo hai tỉnh cũng kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào các khu chế xuất như Damietta Public Free Zone, hợp tác trong dự án thành phố nội thất, sản xuất sản phẩm gỗ ván ép, công nghiệp đóng tàu, các dự án nhà máy khí hóa lỏng cũng như quản lý và giám sát hàng hóa tại cảng biển,các dịch vụ bổ trợ như tiếp nhận, lưu kho hàng hóa; áp dụng CNTT trong quản lý hàng hóa tại các cảng.

Thống thống tỉnh Demietta và Port Said cam kết hỗ trợ các thủ tục thuận lợi và tạo mọi điều kiện cho hàng hóa và tàu hàng của Việt Nam khi qua đây cũng như qua kênh đào Suez, đồng thời tin tưởng đây là những tín hiệu tích cực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế song phương./.

Ngọc Thạch - Tuấn Nguyễn/VOV-Cairo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/thuc-day-hop-tac-giua-viet-nam-voi-cac-thanh-pho-cua-ai-cap-864876.vov