Dự đoán tốp bốn và nhóm xuống hạng

Đêm 17, rạng sáng 18-6, Premier League 2019-2020 trở lại sau 100 ngày bị đình lại vì đại dịch Covid-19. Dù vậy, giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh vẫn phải thi đấu trên sân 'đóng cửa'. Đây là giai đoạn 'khốc liệt' nhất đối với tốp bốn đội dẫn đầu và nhóm các đội xuống hạng.

Các cầu thủ Arsenal tập luyện, chuẩn bị cho trận gặp Man City.

Các cầu thủ Arsenal tập luyện, chuẩn bị cho trận gặp Man City.

NDĐT- Đêm 17, rạng sáng 18-6, Premier League 2019-2020 trở lại sau 100 ngày bị đình lại vì đại dịch Covid-19. Dù vậy, giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh vẫn phải thi đấu trên sân “đóng cửa”. Đây là giai đoạn “khốc liệt” nhất đối với tốp bốn đội dẫn đầu và nhóm các đội xuống hạng.

Để bảo đảm các trận đấu diễn ra an toàn, các sân vận động đều được khử trùng và các cầu thủ cũng không được “ăn mừng” bàn thắng như thường lệ và đặc biệt là mỗi đội được thay năm người thay vì ba như trước. Sẽ không còn lợi thế sân nhà khi các trận đấu diễn ra trên sân trung lập. Có thể dễ dàng thấy rằng, lợi thế thuộc về nhóm đứng trên bảng xếp hạng và ngược lại, các đội nhóm dưới bảng xếp hạng không vui vì những quy định mới này.

Chức vô địch chắc chắn “đã” thuộc về Liverpool khi thầy trò HLV J. Klopp đã giành 82 điểm sau 29 trận và chỉ cần sáu điểm qua chín trận đấu còn lại, đội bóng thành phố cảng sẽ nâng cúp vô địch sau 30 năm chờ đợi. Điều đáng tiếc nhất đối với Liverpool là họ sẽ phải nhận cúp mà không có sự chứng kiến của cổ động viên và người hâm mộ.

Kém Liverpool tới 25 điểm, Man City đã không còn khả năng bảo vệ danh hiệu từ lâu nhưng vị trí á quân khó thoát khỏi tay đội bóng áo xanh thành Manchester. Thêm nữa, thầy trò HLV P. Guardiola còn cơ hội đoạt thêm cúp FA và Champions League ngoài chiếc League Cup đã nằm trong “túi” khi trung vệ hàng đầu A. Laporte đã bình phục trở lại.

Một bất ngờ của mùa giải năm nay khi Leicester hiện đứng thứ ba với tám điểm nhiều hơn đội xếp thứ năm là Man United. Với chân sút J. Vardy ghi bàn đều đặn, Leicester có nhiều lợi thế để kiếm một suất trong tốp bốn.

Chelsea sẽ phải tranh giành quyết liệt với đối thủ khó chịu nhất là Man United để giữ một vị trí trong tốp bốn. Hiện, Chelsea vẫn xếp thứ tư nhưng chỉ hơn chính Man United ba điểm và lịch thi đấu khá bất lợi.

Câu chuyện về việc liệu Man United có giành được suất tham dự Champions League mùa tới hay không, được đánh giá là nóng nhất trên các trang báo về bóng đá nước Anh. Man United hiện đang có phong độ rất tốt: bất bại 11 trận liền trước khi dịch Covid-19 diễn ra. Trận đầu tiên trở lại sau đại dịch, Man United sẽ phải gặp thách thức lớn là Tottenham. Cây làm bàn của Tottenham là H. Kane đã bình phục và đó là nỗi lo ngại của thầy trò HLV G. Solskjear. Nếu không vượt qua được “cửa ải” này, hy vọng của Man United sẽ bị sứt mẻ ít nhiều. Dù vậy, nếu không giành vé dự Champions League bằng “cửa chính”, Man United vẫn còn “cửa phụ” qua đường Europa League khi thầy trò G. Solskjear đã giành quyền vào tứ kết.

Bất ngờ lớn chính là vị trí thứ sáu với 43 điểm của Wolverhampton. Dù vậy, Wolverhampton “cửa” dự Champions League không phải qua đường Premier League, mà lại là Europa League vì đội bóng này đã lọt vào tứ kết mùa giải năm nay. Bất luận thế nào, đây là mùa giải thành công của thầy trò HLV Nuno Espirito Santos.

Bằng với số điểm của Wolverhampton là Sheffield. Điều đáng ngạc nhiên là, Sheffield là đội bóng để thủng lưới ít nhất (25 bàn) chỉ sau Liverpool (21 bàn).

Thất vọng nhất có lẽ dành cho Tottenham và Arsenal. Sau 29 vòng hai “đại gia” này lần lượt mới có 41 và 40 điểm. May mắn và hy vọng cho Tottenham chặng đường còn lại khi H. Kane, Son Heung-Min và M. Sissoko trở lại sau chấn thương. Tuy nhiên, khả năng lọt vào tốp bốn là rất ít bởi nếu muốn đạt được, Tottenham phải thắng hầu hết các trận còn lại. Tương tự Tottenham, Arsenal vẫn còn cơ hội dù không nhiều, tranh vé dự Champions League – đội bóng thành London này có sự trở lại đầy đủ các ngôi sao ở hàng phòng ngự và là đội duy nhất bất bại trong năm 2020. Thầy trò HLV M. Arteta có thể nuôi hy vọng vào tốp bốn nếu vượt qua “cửa ải” Man City ngay trong trận đầu tiên vào thứ tư này.

Những đội bóng được xếp vào dạng “an toàn” gồm Burnley, Crystal Palace, Everton và có thể cả Newcastle… Dạng “cá mè một lứa” như Brighton, West Ham, Watford… sẽ phải vật lộn để trụ hạng. Trong số này, nguy cơ xuống hạng cao nhất thuộc về Norwich và Aston Villa. Quy định cho phép thay năm cầu thủ chỉ có lợi cho những đội bóng mạnh và là điều bất lợi lớn cho những đội bóng yếu vì lực lượng dự bị của họ quá yếu.

Hai đội đứng cuối bảng này mới chỉ có được 21 – 25 điểm. Quãng đường còn lại, Aston Villa sẽ phải gặp những Chelsea, Liverpool, Man United và Arsenal. Khả năng trắng tay sau các trận này là rất lớn và sự có mặt ở sân chơi cao nhất của Aston Villa có lẽ cũng chỉ gói gọn trong một mùa bóng.

Vé về với hạng dưới cũng đang được chuẩn bị sẵn cho Norwich. Muốn trụ hạng, Norwich phải có số điểm gần gấp đôi hiện nay – điều không thể khi mà sau 29 vòng đấu, “chim Hoàng yến” mới có được năm lần hưởng niềm vui chiến thắng.

Dự đoán, danh sách những đội trong tốp bốn gồm : Liverpool (vô địch), lần lượt tiếp theo là Man City, Leicester và Man United.

Các đội xuống hạng: Norwich, Aston Villa và Watford (hoặc Bournemouth).

HOÀNG NGUYÊN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-quoc-te/item/44879902-du-doan-top-bon-va-nhom-xuong-hang.html