Dự đoán thời điểm tăng trưởng kinh tế Nga vượt Mỹ, chuyên gia nói 'không thảm họa, không sụp đổ'

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), nền kinh tế Nga dự kiến sẽ tăng trưởng nhanh hơn Mỹ vào năm 2024.

Kinh tế Nga tăng trưởng âm vào năm 2022. (Nguồn: Shutterstock)

Kinh tế Nga tăng trưởng âm vào năm 2022. (Nguồn: Shutterstock)

Trong báo cáo Triển vọng Kinh tế thế giới mới công bố hôm 30/1, IMF cho rằng, sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào ngày 24/2/2022, quốc gia này đã bị các nước phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế cứng rắn.

Tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga đã chuyển sang con số âm (âm 2,2%) vào năm 2022.

Tuy nhiên, Quỹ này dự đoán, GDP của Nga sẽ phục hồi nhẹ vào năm 2023 lên mức tăng trưởng 0,3% và bước sang năm 2024, nền kinh tế Nga được dự đoán sẽ tăng trưởng 2,1%. Con số này trái ngược hoàn toàn với mức giảm 2,3% mà IMF dự báo vào tháng 10/2022.

Con số này cao hơn so với dự đoán của IMF đối với Mỹ, vốn được cho là sẽ chỉ tăng trưởng GDP ở mức 1% trong năm 2024 và giảm so với mức dự đoán 1,4% vào năm 2023 và 2% năm 2022.

IMF liệt kê chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, lãi suất cao hơn của các ngân hàng trung ương là những yếu tố "tiếp tục đè nặng lên hoạt động kinh tế" trên toàn thế giới.

Chuyên gia kinh tế người Nga Boris Grozovski tại nhóm chuyên gia cố vấn của Trung tâm Wilson nhận thấy, khía cạnh thú vị nhất trong dự báo của IMF là ước tính tăng trưởng GDP của Nga sẽ tăng 0,3%.

Vị chuyên gia này nói: “Năm 2022, suy thoái kinh tế tại Nga không nghiêm trọng như dự báo. Trên thực tế, động lực kinh tế năm 2023 sẽ phụ thuộc vào diễn biến của chiến dịch quân sự, lệnh trừng phạt từ phương Tây và giá dầu. Đối với tôi, hiện tại có vẻ như không thể đưa ra dự báo rõ ràng cho năm 2023".

Giám đốc nghiên cứu vĩ mô toàn cầu Ben May tại Tổ chức tư vấn Oxford Economics cũng cho rằng, chiến dịch quân sự tại Ukraine, giá cả hàng hóa và các biện pháp trừng phạt "sẽ đặc biệt quan trọng" trong việc xác định dự báo GDP cơ bản của Nga trong hai năm tới.

Cũng trong ngày 31/1, Bộ Phát triển kinh tế Nga cho hay, dự báo của IMF bắt đầu đồng điệu với các dự báo của Moscow.

Bộ này nhấn mạnh: “Nền kinh tế Nga đang tự tin vượt qua hàng rào trừng phạt của các quốc gia không thân thiện. Vào năm 2023, sự phục hồi kinh tế hơn nữa sẽ phụ thuộc vào sự cải thiện nhu cầu của người tiêu dùng, cũng như các biện pháp đảm bảo tăng trưởng cho vay doanh nghiệp và tiêu dùng”.

Trước đó, tại một sự kiện trong tháng này, ông Sergey Aleksashenko, cựu Thứ trưởng Bộ Tài chính Liên bang Nga cho rằng, năm 2023 sẽ là “một năm khó khăn” đối với nền kinh tế Nga, nhưng sẽ “không có thảm họa, không có sự sụp đổ”.

Ông Sergey Aleksashenko nói: "Một số bộ phận của nền kinh tế Nga đang gặp khó khăn. Các nhà máy sản xuất ô tô đã đóng cửa sau khi không thể mua được các linh kiện từ Đức, Pháp, Nhật Bản và Hàn Quốc. Nhưng chi tiêu quân sự và giá năng lượng cao hơn đã hỗ trợ kinh tế Nga vào năm ngoái".

(theo News Week, New York Times)

Linh Chi

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/du-doan-thoi-diem-tang-truong-kinh-te-nga-vuot-my-chuyen-gia-noi-khong-tham-hoa-khong-sup-do-215077.html