Dự đoán NBA ngày 14/1: Curry và đồng đội đụng thủ thách khó chịu

TinTheThao.com.vnTrận đấu tâm điểm của NBA loạt trận ngày 14/1 sẽ là màn chạm trán giữa Golden State Warriors và Dallas Mavericks.

Golden State Warriors đang có phong độ rất cao thời gian qua với 3 chiến thắng liên tiếp và thắng 5/6 trận gần nhất. “Các chiến binh” đang tìm kiếm chiến thắng thứ tư liên tiếp sau khi hủy diệt Chicago Bulls với tỷ số đậm 146-109 vào thứ bảy vừa qua. Ở trận đấu đó, “Bộ tứ All-Star” của Warriors đã có trận đấu rất ấn tượng.

Klay Thompson đã ghi được 30 điểm sau 7 cú ném 3 thành công. Trong khi Stephen Curry cũng kịp có 28 điểm và 8 kiến tạo còn Kevin Durant là 22 điểm và 5 kiến tạo. Chiến thắng dễ dàng này giúp Warriors áp sát đội bóng đang dẫn đầu miền Tây Denver Nuggets khi có cùng 28 chiến thắng nhưng phải nhận nhiều hơn 1 thất bại.

Warriors đang tìm kiếm chiến thắng thứ tư liên tiếp.

Trong khi đó, Dallas Mavericks đang hướng đến chiến thắng thứ 3 liên tiếp sau hai thắng lợi trước Phoenix Suns (104-94) và mới nhất là Minnesota Timberwolves (119-115). Ở trận đấu với “Bầy sói”, các ngôi sao của Mavericks đã có trận đấu vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, nhờ sự tỏa sáng của “thần đồng” Luka Doncic với 29 điểm, 8 rebounds và 12 kiến tạo. “Đàn ngựa hoang” nhọc nhằn vượt qua đối thủ.

Bên cạnh đó, J.J.Barea cũng đã có trận đấu thành công khi ghi được 16 điểm và 7 kiến tạo chỉ trong 22 phút được tung vào sân. Phong độ xuất sắc của Doncic cũng như sự tự tin sau 2 chiến thắng liên tiếp sẽ giúp các cổ động viên của “Ngựa hoang” thêm lạc quan trước màn chạm trán ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu vô địch Warriors.

Về phong độ, Warriors đang nằm trong top 3 đội bóng có phong độ sân khách cao nhất mùa giải này khi đã thắng 11/19 lần hành quân xa nhà. Trong khi American Airlines Center đang là “pháo đài kiên cố” của Mavericks. “Bầy ngựa hoang” đã dành đến 16 chiến thắng trong 20 lần được thi đấu tại đây.

Nhưng Mavericks không phải là một đối thủ dễ bắt nạt.

Thành tích đối đầu của hai đội cũng đang cân bằng khi cả hai đội đều có 1 chiến thắng và 1 thất bại. Ở lần gặp đầu tiên của hai đội tại American Airlines Center, Mavericks xuất sắc vượt qua nhà Đương kim vô địch với tỷ số 112-109 nhờ 24 điểm quý giá từ Doncic.

Tuy nhiên, ở lần chạm trán gần nhất tại Oracle Center vào cuối tháng 12, “Các chiến binh” đã có màn trả thù ngọt ngào khi vượt qua đối thủ với tỷ số 120-116 trong ngày thi đấu xuất sắc của Kevin Durant.

Ở trận đấu tới, Stephen Curry – Người vừa lọt vào TOP 3 tay ném 3 điểm vĩ đại nhất NBA sẽ là niềm cảm hứng chính trong các đợt tấn công của đội khách. Ngôi sao 30 tuổi đang có mùa giải rất bùng nổ cùng Warriors với trung bình 28,8 điểm, 5,2 rebounds và 5,6 kiến tạo.

Stephen Curry đang có phong độ rất cao.

Về phía Mavericks, niềm hy vọng lớn nhất của đội chủ nhà vẫn sẽ là “sao mai” người Slovenia Luka Doncic. Dù chỉ là mùa giải đầu tiên thi đấu tại NBA nhưng Doncic đã là một phần không thể thiếu trong đội hình của “Bầy ngựa hoang”.

Ngôi sao 19 tuổi đang là tay ghi điểm chủ lực của Mavericks với khoảng 20 điểm mỗi trận. Dẫu vậy việc quá phụ thuộc vào phong độ của một cầu thủ còn quá trẻ như Doncic cũng là yếu điểm của đội chủ nhà.

Luka Doncic đang là niềm hy vọng số một của đội chủ nhà.

Về lực lượng, đội hình của cả hai đội đều bị ảnh hưởng bởi chấn thương. Về phía Warriors, đội khách không thể có được sự phục vụ của DeMarcus Cousins và Shaun Livingston vì chấn thương. Trong khi đó, J.J Barea và Dennis Smith JR bên phía đội chủ nhà cũng không thể ra sân vì lý do tương tự.

Với sự cân bằng từ mọi mặt, đây chắc chắn sẽ là trận đấu vô cùng căng thẳng. Tuy nhiên, với lợi thế được thi đấu tại sân nhà ESPN vẫn đánh giá khả năng chiến thắng của Mavericks là cao hơn với 59%.

Xem lại màn trình diễn gần nhất của Warriors:

Vương Hãn - Theo Bongro24h.vn

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/du-doan-nba-ngay-14-1-curry-va-dong-doi-dung-thu-thach-kho-chiu-d505267.html