Dự đoán kết quả lượt trận cuối vòng bảng EURO 2020: Anh, Tây Ban Nha lại hòa; Đức, Pháp thắng to

Theo dự đoán, hai cái tên đang gây thất vọng tại EURO 2020 là Anh và Tây Ban Nha sẽ lại bị cầm hòa. Trong khi đó, những ông lớn như Pháp, Đức sẽ thắng to để giành vé vào vòng 1/8.

1. Bảng A

Italia đã chứng minh được vị thế của mình ở bảng đấu với 2 trận toàn thắng để sớm giành tấm vé đi tiếp vào vòng 1/8. Lượt trận cuối, đoàn quân HLV Roberto Mancini sẽ chạm trán xứ Wales, đội bóng cũng đang gây được bất ngờ nho nhỏ khi vươn lên thứ 2 trên BXH với 4 điểm sau khi hòa Thụy Sỹ và đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ.

Bước vào lượt trận cuối này, chỉ cần cầm chân đượcItalia, xứ Wales sẽ giành vé vào vòng 1/8. Tuy nhiên, dưới thời HLV Mancini, đội bóng áo thiên thanh không ra sân với những cái đầu nặng toan tính mà thay vào đó chỉ có một mục tiêu duy nhất là giành chiến thắng. Rất có thể Italia sẽ xoay tua đội hình, nhưng họ vẫn được dự đoán sẽ có chiến thắng ở trận đấu này để tiếp tục kéo dài mạch trận thăng hoa của mình.

Italia đang thể hiện phong độ thăng hoa tại EURO 2020.

Italia đang thể hiện phong độ thăng hoa tại EURO 2020.

Ở cặp đấu còn lại, Thổ Nhĩ Kỳ từng được đánh giá là ngựa ô của EURO, nhưng chưa thể hiện được nhiều khi nhận thất bại trước Italia và xứ Wales. Đối thủ ngày hôm nay, Thụy Sỹ cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, với việc hòa xứ Wales và thua sấp mặt Italia. Theo dự đoán, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có chiến thắng để nuôi hy vọng mong manh giành vé đi tiếp.

2. Bảng B

Tại bảng B, Bỉ đã gặp đôi chút khó khăn trước Đan Mạch ở lượt trận thứ 2, nhưng khoảnhkhắc thiên tài của Kevin de Bruyne giúp đội bóng này ngược dòng giành chiến thắng và có được vé đi tiếp vào vòng 1/8. Lượt trận cuối, Bỉ sẽ chạm trán Phần Lan, đội đang đứng thứ 3 trên BXH với 3 điểm và rất cần thêm điểm số để cạnh tranh suất đi tiếp. Tuy nhiên, với thực lực quá thua kém, Phần Lan được dự đoán sẽ khó làm nên chuyện trước một ĐT Bỉ đã có trong đội hình tất cả những quân bài quan trọng nhất.

Ở cặp đấu còn lại, Đan Mạch chưa có điểm số nào sẽ chạm trán Nga, đội nhì bảng với 3 điểm. Về lý thuyết, Đan Mạch hoàn toàn có thể vươn lên thứ 2 nếu đánh bại Nga, đồng thời ở trận đấu cùng giờ Bỉ vượt qua Phần Lan. Với những gì đã và đang thể hiện từ đầu giải, Đan Mạch với đội hình chất lượng và được chơi trên sân nhà nhiều khả năng sẽ có chiến thắng.

3. Bảng C

Cục diện bảng C phần nào đã an bài, khi Hà Lan sớm có vé vào vòng 1/8 với vị trí đầu bảng và Bắc Macedonia là đội đầu tiên bị loại. Lượt trận cuối hai đội bóng này chạm trán nhau chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục và Hà Lan với sự tự tin đang lên rất cao được đánh giá sẽ có chiến thắng dễ dàng.

Hà Lan sẽ vượt qua vòng bảng với 3 trận toàn thắng?

Cặp đấu còn lại được đánh giá là "chung kết" với cả Ukraine và Áo, khi 2 đội cùng có 3 điểm. Lợi thế đang nghiêng về Ukraine, khi họ đứng trên do hơn hiệu số bàn thắng bại và chỉ cần hòa ở trận đấu này là sẽ có vé đi tiếp. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Shevschenko được đánh giá sẽ giành chiến thắng thay vì cầu hòa ở trận này.

4. Bảng D

Bảng D đang chứng kiến những bất ngờ nhỏ, khi Anh chỉ đứng thứ 2 với 4 điểm, bằng đội đầu bảng Czech nhưng kém về hiệu số bàn thắng bại. Trong khi đó, 2 đội đứng sau là Croatia và Scotland cùng có 1 điểm. Ở lượt trận cuối, hai đội đầu bảng chạm trán nhau, trong khi 2 đội bét bảng chạm trán nhau.

Theo lý thuyết, Czech và Anh chỉ cần cầm hòa nhau là sẽ giành vé đi tiếp. Với những gì đã và đang thể hiện, nhiều khả năng Anh sẽ không thắng được Czech, đội bóng vốn đang trình diễn phong độ thực sự ấn tượng nhờ đội hình đồng đều và thi đấu rất kỷ luật. Ở cặp đấu còn lại, Croatia với thực lực nhỉnh hơn cũng được đánh giá sẽ giành chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp.

5. Bảng E

Tây Ban Nha được đánh giá là ứng cử viên cạnh tranh chức vô địch, nhưng đang có những màn trình diễn vô cùng tệ hại khi bị các đội bóng chiếu dưới là Ba Lan và Thụy Điển cầm hòa. Lượt trận cuối, La Roja sẽ có trận đấu tương đối khó khăn với Slovakia, đội bóng đang thi đấu rất khó chịu tại EURO 2020. Theo dự đoán, Tây Ban Nha sẽ tiếp tục để mất điểm trong màn chạm trán với Slovakia và đối diện với viễn cảnh bị loại sớm.

Tây Ban Nha đối diện viễn cảnh bị loại sớm.

Ở cặp đấu còn lại, đội đầu bảng Thụy Điển sẽ chạm trán Ba Lan. Chỉ cần giành 1 điểm, Thụy Điển sẽ chắc suất đi tiếp. Tuy nhiên, với những gì đã và đang thể hiện từ đầu giải, đội bóng này được dự đoán sẽ có chiến thắng để chắc chắn có vị trí đầu bảng.

6. Bảng F

Nhược tiểu Hungary đã làm nên bất ngờ lớn bằng việc cầm hòa Pháp, khiến nhà ĐKVĐ thế giới lỡ cơ hội giành vé sớm vào vòng 1/8. Kết quả này cũng khiến cục diện bảng đấu trở nên khó đoán hơn đôi chút, nhất là khi Đức cũng đánh bại Bồ Đào Nha. Hiện tại, 3 ông lớn của bóng đá thế giới chỉ hơn kém nhau 1 điểm trên BXH.

Bước vào lượt trận cuối, Đức dễ thở hơn, khi chỉ phải chạm trán Hungary. Đã cởi bỏ được áp lực sau màn ngược dòng đánh bại Bồ Đào Nha 4-2, nhiều khả năng đoàn quân HLV Joachim Loew sẽ có chiến thắng để chắc chắn giành vé đi tiếp. Với Bồ Đào Nha, họ cần giành ít nhất 1 điểm để sáng cửa vào vòng 1/8. Tuy nhiên, theo dự đoán, Pháp với quyết tâm bảo vệ vị trí số 1 trên BXH sẽ là đội được hưởng niềm vui chiến thắng.

Theo Quang Minh/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/du-doan-ket-qua-luot-tran-cuoi-vong-bang-euro-2020-anh-tay-ban-nha-lai-hoa-duc-phap-thang-to/20210620085545665