Hải quân Ấn Độ đặt mục tiêu đứng trong top 3 nước đứng đầu thế giới

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh ngày 24/6 khẳng định mục tiêu đưa Hải quân nước này vào nhóm 3 nước dẫn đầu thế giới về năng lực tác chiến trên biển trong ít năm tới, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ đất nước.

Phát biểu tại căn cứ Hải quân Karwar ở bang miền Nam Karnataka, ông Rajnath Singh cho biết Chính phủ Ấn Độ đã dành 2/3 ngân sách hiện đại hóa Hải quân cho mục tiêu này. Các khoản đầu tư được dành cho việc đặt mua các trang thiết bị hải quân sản xuất trong nước trong vòng 5 năm qua.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh thị sát, kiểm tra tiến độ xây dựng hạ tầng tại Căn cứ Hải quân Karwar, bang Karnataka. (Ảnh: ANI)

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh thị sát, kiểm tra tiến độ xây dựng hạ tầng tại Căn cứ Hải quân Karwar, bang Karnataka. (Ảnh: ANI)

Khẳng định cam kết của Hải quân Ấn Độ đối với chương trình ‘Ấn Độ tự cường’ (AatmaNirbhar Bharat) của Chính phủ, ông Singh tuyên bố rằng trong số 48 tàu và tàu ngầm, 46 chiếc đang được tiến hành đóng mới và trang bị trong nước.

Trong chuyến thăm này, bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh thị sát và đánh giá tiến độ của dự án phát triển hạ tầng hải quân mang tên ‘Dự án Chim biển’. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ cũng kỳ vọng sau khi hoàn tất dự án, căn cứ Karwar sẽ trở thành căn cứ hải quân lớn nhất châu Á và cải thiện hơn nữa khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Ấn Độ, đồng thời giúp cải thiện thúc đẩy thương mại, kinh tế và các hoạt động cứu trợ nhân đạo./.

PV/VOV-New Delhi

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/hai-quan-an-do-dat-muc-tieu-dung-trong-top-3-nuoc-dung-dau-the-gioi-868803.vov