Dự đoán điểm chuẩn nhóm ngành sư phạm, y dược

Nhiều ngành tốp đầu ở khối sức khỏe, sư phạm được dự báo điểm chuẩn có thể tăng 2-3 điểm.

Theo công bố của Bộ GD&ĐT, phổ điểm thi năm nay tăng đều ở các môn. Điểm trung bình theo tổ hợp môn truyền thống để xét tuyển ĐH, CĐ cũng tăng mạnh. Không chỉ tăng, điểm chuẩn khối ngành sức khỏe còn được dự báo tăng mạnh nhất năm nay, bởi đây là nhóm ngành thu hút lượng lớn thí sinh đăng ký và phương thức xét tuyển chủ yếu từ điểm thi tốt nghiệp THPT.

Ở khối ngành sức khỏe, tổ hợp truyền thống được nhiều trường sử dụng trong xét tuyển vẫn là B00 (toán, hóa, sinh).

Theo công bố phân tích từ Bộ GD&ĐT, điểm trung bình tổ hợp này năm nay tăng từ 16,85 lên 20,36. Số lượng thí sinh đạt trên 27 điểm ở tổ hợp này cũng lên 2.901 em. Số thí sinh đạt trên 29 điểm có đến 140 em.

Dưới 23 điểm không nên đăng ký ngành y

Từ phổ điểm Bộ GD&ĐT công bố, PGS-TS Ngô Minh Xuân, Hiệu trưởng ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, cho rằng điểm sàn nhóm ngành này chắc chắn sẽ tăng nhưng điều này không quan trọng. Bởi lẽ hầu hết các trường y dược hằng năm đều lấy điểm rất cao, cách xa điểm sàn.

Theo ông Xuân, về điểm chuẩn năm nay, theo phổ điểm, tổ hợp ba môn toán, hóa và sinh tăng hơn hẳn so với năm 2019. Do đó, dự báo điểm chuẩn của trường năm nay sẽ tăng hơn, có thể từ 26 điểm trở lên, nhất là ba ngành răng - hàm - mặt, y khoa và dược.

Được biết, năm 2019 răng - hàm - mặt là ngành có điểm chuẩn cao nhất của trường với 25,15 điểm, kế đến là y khoa và dược.

Ông Xuân cũng lưu ý hiện nay điểm thi đã được công bố công khai, thí sinh rất thuận tiện để nắm bắt điểm số của bản thân và điểm xét tuyển trung bình. Thí sinh hoàn toàn có thể dự đoán được mức điểm đầu vào của các trường. Do đó, thí sinh nên cân nhắc kỹ để điều chỉnh nguyện vọng (NV) cho phù hợp, tránh tự tin vào điểm cao dẫn đến bị trượt các NV sẽ rất uổng. Nhất là những em dưới 23 điểm không nên đăng ký vào những trường đào tạo y dược tốp đầu.

Với Trường ĐH Y Dược TP.HCM, PGS-TS Nguyễn Ngọc Khôi, Trưởng Phòng đào tạo, lại cho rằng năm nay số thí sinh điểm cao, nhất là điểm 10 nhiều nên chắc chắn điểm chuẩn nhóm ngành sức khỏe sẽ tăng. Tuy nhiên, điểm tăng mức bao nhiêu rất khó đoán vì thí sinh được chọn nhiều NV và các trường cũng có nhiều phương thức xét tuyển. Các em cũng còn cơ hội điều chỉnh đăng ký nên trường chưa đưa ra dự báo được.

Thí sinh vui mừng kết thúc kỳ thi THPT 2020. Ảnh: PHẠM ANH

Thí sinh vui mừng kết thúc kỳ thi THPT 2020. Ảnh: PHẠM ANH

Sư phạm: Tăng ít nhất 1 điểm

Ở khối ngành sư phạm, ông Nguyễn Thanh Tân, Trưởng Phòng đào tạo Trường ĐH Sài Gòn, cho rằng năm nay điểm sàn và điểm chuẩn khối ngành này chắc chắn sẽ tăng, ít nhất là 1 điểm so với năm 2019. Trong đó, nhóm ngành “hot”, có số thí sinh đăng ký NV lớn có thể tăng hơn 2 điểm. Tuy nhiên, những nhóm ngành xét tuyển có môn ngoại ngữ trong tổ hợp môn có thể sẽ tăng nhẹ hơn vì đây là môn có phổ điểm thấp hơn.

Như tại Trường ĐH Sài Gòn, ông Tân cho hay tổng thí sinh đăng ký vào trường năm nay hơn 35.000, cao gấp khoảng 10 lần so với chỉ tiêu. Trong đó, nhóm ngành có thể điểm chuẩn sẽ tăng cao là sư phạm tiếng Anh, sư phạm toán, sư phạm ngữ văn, giáo dục tiểu học…

Với khối ngành ngoài sư phạm, nhóm tăng cao chủ yếu ở lĩnh vực kinh tế như quản trị kinh doanh, ngôn ngữ Anh…

Để chuẩn bị cho đợt điều chỉnh NV sắp tới, ông Tân cũng lưu ý thí sinh nên xem lại tổng điểm của từng tổ hợp môn để lựa chọn, điều chỉnh NV cho phù hợp thế mạnh của mình.

Điều chỉnh lịch triển khai tuyển sinh ngành giáo dục mầm non

Chiều 28-8, Bộ GD&ĐT đã có thông báo quyết định điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh ĐH và trình độ CĐ ngành giáo dục mầm non năm 2020.

Theo đó, thời gian thí sinh điều chỉnh NV sẽ lùi 10 ngày, tức từ ngày 19-9 đến 17 giờ ngày 25-9 (bằng trực tuyến), kéo dài đến 17 giờ ngày 27-9 (bằng phiếu).

Thời gian Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng chất lượng đầu vào với khối ngành sức khỏe và sư phạm sẽ trước ngày 17-9 (lịch cũ là ngày 7-9).

Các trường ĐH điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển vào trước ngày 18-8 (lịch cũ là trước ngày 8-9).

Được biết, năm 2019 điểm sàn cho khối ngành đào tạo giáo viên là 14-18 điểm. Trong đó, điểm sàn bậc ĐH là 18 điểm, CĐ là 16 điểm và trung cấp là 14 điểm.

Đây cũng là năm đầu tiên Bộ GD&ĐT quy định về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào cho nhóm ngành sức khỏe cấp chứng chỉ hành nghề. Khối ngành sức khỏe được chia thành ba nhóm.

+ Nhóm 1 gồm Y khoa, Răng - hàm - mặt: 21 điểm.

+ Nhóm 2 gồm Y học cổ truyền, Dược: 20 điểm.

+ Nhóm 3 gồm Điều dưỡng, Y học dự phòng, Hộ sinh, Dinh dưỡng, Kỹ thuật phục hình răng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng: 18 điểm.

PHẠM ANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/xa-hoi/giao-duc/du-doan-diem-chuan-nhom-nganh-su-pham-y-duoc-935114.html