Dụ dỗ làm cháu gái vợ có con, chú rể bỏ trốn

Những lúc cha ruột và bà nội vắng nhà, bé K. (15 tuổi) lại bị Phát dụ dỗ quan hệ tình dục. Khi K. có thai, Phát nói không liên quan rồi trốn đi làm phụ hồ ở tỉnh khác...

Công an huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) mới bắt giữ Nguyễn Tấn Phát (tên gọi khác là Phát đen, Phát đại gia, 48 tuổi, ngụ xã Trường An, TP.Vĩnh Long, tạm trú xã Thanh Đức, huyện Long Hồ) theo lệnh truy nã về hành vi “Giao cấu với trẻ em”.

Khi bị bắt, Phát đang làm phụ hồ cho công trình xây dựng

Nguyễn Tấn Phát tại cơ quan công an.

Nguyễn Tấn Phát tại cơ quan công an.

Trước đó, tháng 9/2017, bà T.T.H. (ngụ huyện Long Hồ) phát hiện cháu nội 15 tuổi mang thai nên dẫn đến trình báo cơ quan Công an. Trong đơn tố cáo, bà H. cho biết “tác giả” bào thai là Phát, chồng của dì bé K. Theo trình bày của cháu K., những lúc cha ruột và bà nội vắng nhà thì Phát tìm sang và dụ dỗ quan hệ tình dục.

Cơ quan điều tra mời lên làm việc nhưng Phát nói không liên quan đến việc cháu gái mang thai và bỏ trốn khỏi địa phương.

Tháng 3/2018, cháu K. sinh con gái. Cơ quan chức năng giám định ADN, kết quả Phát là cha ruột bé gái sơ sinh.

Công an huyện Long Hồ đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Tấn Phát.

Do hoàn cảnh khó khăn, bà H. đã giao con gái của K. cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Vĩnh Long nuôi.

P. Luật (tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/du-do-lam-chau-gai-vo-co-con-chu-re-bo-tron-402279.html