Dự định gửi oxy tới ISS

Cơ quan vũ trụ của Nga cho biết có thể gửi thêm oxy đến ISS nếu cần thiết, trong bối cảnh oxy bị rò rỉ.

Lượng oxy rò rỉ không gây nguy hiểm đến các phi hành gia.

Lượng oxy rò rỉ không gây nguy hiểm đến các phi hành gia.

Cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos cho biết, Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) đang rơi vào tình trạng mất oxy. Tuy nhiên, tình hình đang được kiểm soát. Cơ quan này đồng thời cho biết đã sẵn sàng gửi thêm một nguồn cung cấp oxy nếu vấn đề ngày càng nghiêm trọng.

Sự cố rò rỉ oxy đang ảnh hưởng đến khoang tàu của Nga trên trạm ISS. Theo đó, nguyên nhân của tình trạng này nằm ở lối vào mô-đun Zvezda. Các phương tiện truyền thông Nga đưa tin, vị trí rò rỉ chính xác vẫn chưa được xác định.

Chia sẻ với hãng thông tấn Interfax của Nga, Giám đốc Chương trình Roscosmos - ông Sergei Krikalev cho biết: “Chúng tôi đã gặp sự cố rò rỉ này từ khá lâu. Tuy nhiên, tỷ lệ rò rỉ là rất nhỏ, không gây ra vấn đề lớn”.

Trong bối cảnh này, áp lực tìm kiếm nguồn rò rỉ ngày càng lớn, khi lượng oxy dự trữ và áp suất không khí tiếp tục giảm. Trước đó, vào tháng 10, thông qua túi trà, các nhà khoa học đã phát hiện một vết hở 4,5 cm trên trạm ISS. Sau đó, khu vực hở này đã được vá lại.

Tuy nhiên, sau đó, các phi hành gia nhận thấy, có một vết rò rỉ từ nơi khác trong cùng phần của con tàu vũ trụ 20 năm tuổi. Tuy nhiên, họ đã không phát hiện ra nguồn rò rỉ trong một chuyến đi bộ ngoài không gian hồi tháng 11.

Các phi hành gia đang xem xét khả năng niêm phong khu vực bị ảnh hưởng và sử dụng nguồn dự trữ oxy. Song, biện pháp này được cho là sẽ ảnh hưởng đến hoạt động chung của ISS.

Trước tình hình này, Roscosmos khẳng định, không có mối nguy hiểm nào đối với 7 người trên ISS, bao gồm 4 người Mỹ, 2 người Nga và một phi hành gia Nhật Bản. Người đứng đầu cơ quan này - ông Dmitry Rogozin bảo đảm rằng, luôn có lượng oxy dự trữ trên tàu. Và, chuyến tàu chở hàng dự kiến vào tháng 2/2021 sẽ mang oxy lên ISS.

“Trước hết, ISS có nguồn oxy dự trữ. Điều này có nghĩa là, nếu cần bổ sung oxy và nitơ trong trường hợp mất áp suất khí quyển, chúng tôi có lượng dự trữ như vậy. Và chúng tôi sẽ gửi một tàu chở hàng lên ISS vào tháng 2.

Nếu cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng mối quan hệ của mình với NASA và gửi một phần hàng hóa, bao gồm cả oxy, cùng một tàu chở hàng của Mỹ. Không cần lo lắng, mọi thứ đều ổn và trong tầm kiểm soát”, ông Rogoxin nhấn mạnh.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/khoa-hoc/du-dinh-gui-oxy-toi-iss-VlyQeDbMR.html