Dù đã tỉnh, nghệ sĩ Lê Bình vẫn không đủ sức mở mắt ra để nhìn mọi người tới thăm

Tỉnh lại sau 2 ngày hôn mê, nhưng tình trạng sức khỏe của nam nghệ sĩ gạo cội vẫn khiến công chúng vô cùng lo lắng.

Sau khi ung thư di căn vào tủy, thân dưới của nghệ sĩ Lê Bình thậm chí còn bị hoại tử. Cách đây 3 ngày, ông thậm chí còn bị sốt cao đến mức hôn mê sâu.

Nghệ sĩ Lê Bình sốt cao và hôn mê tới 2 ngày. - Ảnh: Internet.

Nghệ sĩ Lê Bình sốt cao và hôn mê tới 2 ngày. - Ảnh: Internet.

Mới đây, khi vào thăm người đồng nghiệp của mình, nghệ sĩ Ngọc Huyền chia sẻ rằng dù đã tỉnh lại sau cơn hôn mê, nhưng Lê Bình vẫn yếu đến mức không thể mở mắt ra để ngồi dậy và nói chuyện với mọi người. Ông chỉ có thể yếu ớt nói lời cảm ơn đến những ai đã nghĩ đến mình và yêu thương mình trong lúc bệnh tật.

Dù đã tỉnh lại, nhưng nam nghệ sĩ vẫn chưa thể mở mắt ra được mà chỉ thều thào cảm ơn mọi người. - Ảnh: Internet.

Trước đó, dù mắc ung thư nhưng nam nghệ sĩ gạo cội vẫn duy trì lối suy nghĩ lạc quan, tích cực với hi vọng đẩy lùi bệnh tật. Ông chia sẻ, mình muốn được thực hiện cho xong cuốn hồi kí đã ấp ủ trong 2 năm qua, hoàn tất tập truyện ngắn “Những ngày vui buồn của chú cháu tôi” của mình và số tiền dư được mọi người gửi tặng, xin trao lại cho Hội nghệ sĩ sau khi ông nằm xuống.

Dù mắc bạo bệnh, Lê Bình vẫn cố gắng giữ tinh thần lạc quan và tiếp tục chiến đấu mạnh mẽ. - Ảnh: Internet.

Lê Bình là một trong những nghệ sĩ thuộc hàng sao gạo cội của điện ảnh Việt Nam, tuy chưa từng đóng vai chính. Ông phát hiện mình mắc ung thư phổi từ tháng 4/2018 nhưng âm thầm điều trị. Gần một tháng trở lại đây, sức khỏe của nam nghệ sĩ có những chuyển biến xấu. Mọi sinh hoạt hằng ngày của ông đều cần có người chăm sóc.

Kiều Hạnh (TH)

Nguồn PNSK: https://phunusuckhoe.vn/du-da-tinh-nghe-si-le-binh-van-khong-du-suc-mo-mat-ra-de-nhin-moi-nguoi-toi-tham-c18a314892.html