Dù đã ở tuổi 88, tỷ phú Warren Buffett vẫn ăn McDonald's 3 lần mỗi tuần và uống Coca đều đặn khi nói ông 'không sợ cái chết'

Ở độ tuổi 88, Warren Buffett vẫn đi làm hàng ngày và ăn gà viên chiên 3 lần mỗi tuần. Ông cho biết mình không hề có ý định ngừng thực hiện hai thói quen này.

 Hiện Warren Buffett đã 88 tuổi và ông vẫn uống soda mỗi ngày. Ảnh: Reuters.

Hiện Warren Buffett đã 88 tuổi và ông vẫn uống soda mỗi ngày. Ảnh: Reuters.

Ở độ tuổi 88, Warren Buffett vẫn đi làm hàng ngày và ăn gà viên chiên 3 lần mỗi tuần. Ông cho biết mình không hề có ý định ngừng thực hiện hai thói quen này.

“Tôi không hề cảm thấy lo lắng khi suy nghĩ về cái chết của mình”, ông Buffett nói trong một cuộc phỏng vấn mới với tờ báo Financial Times. “Nhà tiên tri xứ Omaha” (người ta gọi ông như vậy) nói rằng mình không hề có ý định rút khỏi vị trí Giám đốc điều hành (CEO) của Berkshire Hathaway trong thời gian tới.

Chế độ ăn uống của ông Buffett bao gồm việc uống soda mỗi ngày, ăn nhiều muối và rất ít rau.

Tại độ tuổi 88, tỷ phú Warren Buffett vẫn đang tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn.

Đối với ông Buffett, được tận hưởng cuộc sống chính là được đi làm – hay theo cách ông gọi là một kỳ nghỉ mỗi ngày – và ăn trưa bằng McDonald’s ít nhất 3 lần mỗi tuần.

Vị giám đốc điều hành của công ty mẹ Berkshire Hathaway và đồng thời cũng là người giàu thứ 3 thế giới tiết lộ về những thói quen sống kì lạ của mình trong một cuộc phỏng vấn dài 3 tiếng đồng hồ với tờ Financial Times. Ông Buffett nói với tờ Financial Times rằng ông chưa hề có ý định về hưu; tuy ông đã phải mang máy trợ thính và tránh lái xe ban đêm vì lí do tuổi tác, nhưng ông vẫn sẵn sàng “bật dậy khỏi giường” để đi làm.

Bên cạnh thói quen ăn gà viên chiên của McDonald’s ba lần mỗi tuần, ông Buffett nạp thêm một phần tư tổng lượng calorie vào cơ thể mình thông qua việc uống Coca. “Tôi không hề cảm thấy lo lắng khi suy nghĩ về cái chết của mình”, tỷ phú nói.

“Nhà tiên tri xứ Omaha” không hề ngần ngại khi nói về chế độ ăn uống kì lạ của mình. Ông Buffett ăn rất nhiều đồ ăn vặt, uống rất nhiều soda, và ông ăn rất ít rau. Ngoài việc ăn McDonald’s, ông Buffett còn uống năm lon Coca-Cola mỗi ngày, ăn kem Dairy Queen, và ăn kẹo See’s Candies.

Ông cũng ăn rất nhiều muối. Cựu CEO John Stumpf của Wells Fargo nói rằng mỗi lần ông Buffett rắc muối lên đồ ăn, trông nó giống như ông ấy đang tạo ra một cơn bão tuyết vậy.

Tuy hiện tại không có ý định nghỉ hưu nhưng ông Buffett vẫn thẳng thắn nói rằng mình đặt lòng tin vào một người kế nhiệm sẽ điều hành công ty một ngày nào đó khi ông nghỉ hưu. Và cho tới ngày đó, ông Buffett không hề có kế hoạch ngừng làm việc (hoặc ngừng ăn gà viên chiên). Ông nói: “Tại Bershire Hathaway, tôi có nhiều niềm vui hơn hầu hết những người 88 tuổi khác trên thế giới”.

Bùi Tùng Lâm (Theo Business Insider)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/du-da-o-tuoi-88-ty-phu-warren-buffett-van-an-mcdonalds-3-lan-moi-tuan-va-uong-coca-deu-dan-khi-noi-ong-khong-so-cai-chet-5057547.html