Dù cuộc sống khó khăn, nhiều nông dân Mỹ vẫn sẽ bầu cho ông Donald Trump

Dù gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhiều nông dân Mỹ khẳng định, họ vẫn sẽ ủng hộ đương kim Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử vào ngày 3/11/2020.

 Ảnh: Getty Images

Ảnh: Getty Images

Cuộc chiến thương mại của Hoa Kỳ do Tổng thống Trump phát động đối với Trung Quốc, Canada và Mexico đã làm rung chuyển ngành nông nghiệp Mỹ, người nông dân bị thu hẹp thị trường, giá hàng hóa nông sản bị đẩy xuống thấp một cách tệ hại.

Ngoài ra, sự bất nhất của ông Trump đối với các chính sách về ethanol cũng khiến những người trồng ngô gặp vô vàn khó khăn. Cộng thêm với đại dịch Covid-19 hoành hành, chưa bao giờ người nông dân ở Xứ sở cờ hoa lại khốn đốn như giai đoạn hiện nay.

Nhưng dù phải đối mặt với những thử thách lớn lao trong cuộc sống, nhiều nông dân Mỹ khẳng định, họ vẫn tiếp tục ủng hộ vị tỷ phú 74 tuổi này giống như 4 năm trước, khi ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ.

Ông Tim Burrack, người trồng ngô và đậu nành tại nông trại rộng hơn 800 ha ở ngoại ô Arlington, bang Iowa, cho biết: "Tôi đã mất quá nhiều tiền vì những chính sách kinh tế của ông Trump. Dịch bệnh Covid-19 càng khiến tôi lao đao nhưng tôi vẫn bỏ phiếu cho Tổng thống vì tôi lo lắng về đất nước".

Ông Burrack chia sẻ, mối lo ngại của ông về các vấn đề thực thi pháp luật, vấn đề nhập cư và "các chính sách tự do", cũng như những gì ông coi là sự bất công của giới truyền thông đối với Tổng thống, đã đẩy ông về phía Trump, dù năm ngoái ông vẫn còn lưỡng lự.

Ông Burrack đã mất khoảng 265.000 USD trong năm 2019 do cuộc chiến thương mại và chính sách loại ethanol khỏi chuỗi cung ứng xăng dầu quốc gia của Tổng thống Mỹ, song ông vẫn quyết định sẽ bầu cho ông Trump lần thứ hai.

Ông Burrack tuyên bố: "Bạn phải quyết định liệu bạn có ủng hộ các chính sách thương mại của Tổng thống Trump hay không. Tôi không bầu cho ông ấy vì vấn đề thương mại, tôi bầu cho ông ấy vì những điều lớn lao hơn, vì nước Mỹ".

Ông Daryl Haack, một nông dân trồng ngô và đậu tương gần Primghar, bang Iowa, cũng có quan điểm tương tự. Ông Haack cho biết, quan điểm cá nhân của ông về phá thai và một số vấn đề không phải nông nghiệp là nguyên nhân khiến ông bỏ phiếu cho Tổng thống Trump.

Một cuộc khảo sát có sự tham gia của 500 người làm nông nghiệp hồi tháng 8/2020 cho thấy, tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Trump ở mức 71%, giảm so với 89% vào tháng 4/2020.

Tuy nhiên, những lợi thế đó có thể tạo ra sự khác biệt ở các bang chiến trường như Iowa và Minnesota, hai bang mà ông Trump đã đưa vào lịch trình vận động tranh cử trong tuần trước ngày bầu cử. Ông Trump đã thắng ở Iowa năm 2016, trong khi thua tại Minnesota vì kém bà Hillary Clinton hơn hai điểm phần trăm.

Ảnh: The New York Times

Hầu như mọi nông dân trao đổi với The Hill, bất kể ủng hộ đảng nào, đều cho rằng phong cách "thương mại bằng Twitter" của ông Trump đã khiến các thị trường nông nghiệp bốc hơi. Ngay cả đối với những nông dân đã quen với thăng trầm, giá hàng hóa giảm và thị trường thu hẹp đã đẩy ngành nông nghiệp vào chu kỳ đặc biệt tồi tệ.

Nhưng may mắn cho ông Trump, mọi thứ đã phần nào ổn định. Giá cả tăng và các khoản trợ cấp cho những thiệt hại mà nông dân phải gánh chịu do chiến tranh thương mại và Covid-19 đã làm dịu đi một chút nhức nhối.

Chính quyền của Tổng thống Trump đã cung cấp 28 tỷ USD hỗ trợ để bù đắp tổn thất thương mại trong 2 năm qua cùng với 30 tỷ USD cứu trợ người dân chống lại đại dịch Covid-19. Mặc dù số tiền hỗ trợ là khá cao, song những người nông dân cho biết khoản thanh toán chỉ bù đắp được một phần thiệt hại của họ.

"Tôi trả thuế và khi chính phủ kiểm soát ngành của tôi và làm những điều gây tổn hại cho ngành của tôi, tôi không cảm thấy tệ khi nhận các khoản thanh toán bù đắp cho các thiệt hại", ông Haack nói.

Trong khi nông dân, một nhóm nổi tiếng với tính độc lập và khả năng phục hồi, có quan điểm phức tạp về các khoản trợ cấp, nhiều người lại viện dẫn các vấn đề khác khi giải thích sự ủng hộ của họ đối với Trump. Ông Jeff Samuelson, người trồng ngô và nuôi lợn gần Tipton, Iowa, bày tỏ: "Tôi hy vọng rằng bất cứ ai được bầu làm tổng thống đều hiểu nông nghiệp có vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc gia và có rất nhiều công việc gắn liền với nông nghiệp. Nhưng tôi không ích kỷ đến mức bỏ phiếu cho một người chỉ vì người ấy sẽ "có lợi cho nông dân".

Ông Samuelson ước tính ông đã lỗ từ 75.000 đến 100.000 USD vào năm 2019 do nhu cầu về ngô giảm. Và ông cũng chưa chắc liệu mình có kiếm được lợi nhuận trong năm nay hay không. Khi đại dịch Covid-19 khiến thị trường thịt bị đình trệ, ông Samuelson xây thêm chuồng trại để không phải tiêu hủy đàn lợn quá lứa, sau đó bán chúng với giá thấp hơn nhiều so với giá thị trường.

Ông Samuelson phát biểu: "Tôi ghét phải nhận tiền của chính phủ. Tôi muốn số tiền ấy đến tay ai đó cần nó, nhưng chúng tôi cần nó trong năm nay. Chính vì thế, tôi đánh giá cao những gì ông Trump đã làm cho chúng tôi".

Trang trại của người nông dân ở Bắc Carolina, Hoa Kỳ. Ảnh: The New York Times

Ông Curt Knutson, một đảng viên Đảng Cộng hòa, tự mô tả mình là "kiểu người ủng hộ Trump". Ông Knutson nhận định, Tổng thống Trump thắng cử sẽ tốt hơn cho nông dân - các vấn đề thương mại đã bắt đầu tự giải quyết. Ngược lại, ông Knutson cho rằng, việc Biden cam kết chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch sẽ gây tổn hại cho ngành nông nghiệp.

Tuy nhiên, ông Knutson vẫn đang vận động mạnh mẽ cho Hạ nghị sĩ Collin Peterson, Đảng viên Đảng Dân chủ, Chủ tịch Ủy ban Nông nghiệp Hạ viện. Ông Peterson đang trong một cuộc chiến tái cử gay cấn với nghị sĩ đảng Cộng hòa Michelle Fischbach.

"Tôi đấu tranh hằng ngày với những người nghĩ rằng việc bỏ phiếu đỏ (ám chỉ đảng Cộng hòa - PV) quan trọng hơn là bỏ phiếu cho Collin Peterson và nền kinh tế trang trại", ông Knutson nói.

Nguồn: The Hill

N.A

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/du-cuoc-song-kho-khan-nhieu-nong-dan-my-van-se-bau-cho-ong-donald-trump-20201102210640261.htm