Dù có bộ óc thiên tài, Einstein cũng từng 'đội sổ'?

Với chỉ số IQ dao động từ 160 - 190, nhà bác học thiên tài Albert Einstein là một trong những người có bộ óc vĩ đại nhất thế giới. Thế nhưng, thời đi học, Einstein cũng từng thi trượt, đứng 'đội sổ'...

Nhà bác học thiên tài Albert Einstein nổi tiếng lịch sử là nhà khoa học tài năng với nhiều phát hiện, khám phá mang tính đột phá. Trong đó, thành tựu được biết đến nhiều nhất của ông là Thuyết tương đối.

Vào năm 1921, Einstein được trao giải Nobel Vật lý vì những cống hiến về vật lý lý thuyết của ông, nhất là phát ra hiệu ứng quang điện.

Với những thành tựu trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, tên gọi "Einstein" khiến nhiều người nghĩ ngay đến từ thiên tài.

Thế nhưng, ít ai có thể ngờ rằng, dù có bộ óc thiên tài nhưng thuở nhỏ, Einstein từng đứng "đội sổ".

Cụ thể, Einstein bắt đầu đi học lúc hơn 6 tuổi tại một ngôi trường ở Munich, Đức. Ông rất thích các môn tự nhiên và triết học nhưng lại không chịu học những môn học thuộc lòng.

Vì vậy, thành tích học tập của nhà bác học thiên tài Einstein lúc nhỏ thường "đội sổ".

Không những vậy, Einstein từng thi trượt trong kỳ thi tuyển sinh vào Đại học Bách khoa Zurich lần thứ nhất. Lúc ấy, ông 16 tuổi.

Nguyên nhân khiến Einstein thi trượt là do ngôn ngữ trong bài thi được viết bằng tiếng Pháp.

Vì vậy, dù Einstein thông minh và học giỏi toán nhưng lại gặp khó khăn trong vấn đề liên quan đến ngôn ngữ và động vật học nên kết quả thi thấp.

Từng có thành tích học tập không mấy ấn tượng, Einstein khiến thế giới thán phục khi về sau trở thành nhà khoa học thiên tài và một trong những người thành công nhất trong lịch sử ngành khoa học.

Mời độc giả xem video: Thiên tài đỗ đại học trước khi học xong tiểu học. Nguồn: VTC14.

Tâm Anh (theo LV)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/du-co-bo-oc-thien-tai-einstein-cung-tung-doi-so-1391660.html