Dù chưa ra sân, Đặng Văn Lâm đã trở thành thủ môn 'số 1' của Cerezo Osaka

Sau một thời gian đàm phán, cuối cùng Câu lạc bộ Cerezo Osaka đã có được chữ ký của thủ thành Đặng Văn Lâm. Đây được xem như món hời của đội bóng xứ mặt trời mọc, trong lúc người gác đền số 1 của tuyển Việt Nam dù đã hết 'duyên' với Muangthong United nhưng 'nợ' vẫn còn.

Có lẽ vì thế mà chiếc áo số 1 đã được Ban huấn luyện Câu lạc bộ Cerezo Osaka ưu ái dành cho Văn Lâm khi anh còn chưa kịp đặt chân đến Nhật Bản.

Đặng Văn Lâm mang áo số 1 khi gia nhập Cerezo Osaka. (Ảnh:Laodong)

Đặng Văn Lâm mang áo số 1 khi gia nhập Cerezo Osaka. (Ảnh:Laodong)

Sau những lùm xùm về kiện cáo, Đặng Văn Lâm chia tay Muangthong United để gia nhập Cerezo Osaka của Nhật Bản. Dù không phải là người đầu tiên chơi bóng ở xứ sở hoa anh đào, nhưng Văn Lâm là cầu thủ Việt Nam đầu tiên khoác áo một câu lạc bộ tại đấu trường J-League.

Trước đó, thủ thành số 1 của tuyển Việt Nam đã đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định của FIFA, vì Muangthong United vi phạm cam kết về tài chính khi tự ý giảm lương và nợ lương.

Bên cạnh đó, Văn Lâm cũng đã xúc tiến việc đàm phán với Câu lạc bộ đang chơi tại J-League là Cerezo Osaka, hai bên cũng đã đạt được thỏa thuận vào ngày 30/1/2021.

Trước khi có được cái gật đầu của Lâm “Tây”, Cerezo Osaka đang sở hữu 2 thủ môn khác là Kim Jin Hyeon (34 tuổi) và Kenya Matsui (36 tuổi). Jin Hyeon là người đang giữ vị trí số 1 trước khung thành của đội bóng này.

Với 10 năm gắn bó, Jin Hyeon đã có nhiều cống hiến cho đội. Tuy nhiên, thủ thành kỳ cựu này đã bước sang tuổi 34. Sự góp mặt của Đặng Văn Lâm được cho là phương án dự phòng cho Jin Hyeon ở Osaka trong thời gian tới.

Trong danh sách đăng ký thi đấu ở mùa giải 2021, Kim Jin-Hyeon khoác áo 21, thủ môn còn lại là Kenya Matsui (35 tuổi) mang áo số 50.

Kết thúc mùa giải 2020, Cerezo Osaka xếp vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, kém đội vô địch Kawasaki tới 23 điểm. Trong khi mùa giải 2019, đội bóng này về đích ở vị trí thứ 5. Bước vào mùa giải 2021, Osaka đang có quyết tâm rất lớn để cải thiện thành tích của mình trên bảng xếp hạng J-League.

Theo lịch thi đấu, Cerezo Osaka sẽ gặp Kashiwa trong trận ra quân ở mùa giải 2021 vào lúc 14h (giờ địa phương) ngày 27/2 tới.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các đường bay quốc tế đến Nhật Bản đang bị hạn chế, chính vì thế Văn Lâm vẫn chưa thể sang hội quân cùng các đồng đội. Dự kiến, Lâm “Tây” sẽ ra mắt Cerezo Osaka vào cuối tháng 2 tới đây khi Nhật Bản nới lỏng giãn cách. Như vậy, Văn Lâm sẽ phải vắng mặt trong trận đầu ra quân của Cerezo Osaka.

Được biết quãng thời gian này, Văn Lâm đang tích cực tập luyện môn quần vợt tại Thái Lan, môn thể thao này có thể giúp thủ thành của tuyển Việt Nam rèn luyện thể lực và tăng cường khả năng phản xạ, trong lúc chưa thể trở lại sân cỏ.

Anh Ngọc

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/du-chua-ra-san-dang-van-lam-da-tro-thanh-thu-mon-so-1-cua-cerezo-osaka-119404.html