Dù chơi hay học, hãy hết mình!

Khi được hỏi 'bí kíp' để thành công, Nguyễn Văn Thế chia sẻ: Tất cả gói gọn trong hai từ 'hết mình'. Dù chơi hay học cũng hết mình, mọi thứ trở nên nhẹ nhàng.

Nguyễn Văn Thế (ngoài cùng bên trái) tham dự Hội nghị APEC Future Education Forum. Ảnh: NVCC

Nguyễn Văn Thế (ngoài cùng bên trái) tham dự Hội nghị APEC Future Education Forum. Ảnh: NVCC

Trong những ngày cận kề bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, chàng SV năm cuối hệ cử nhân khoa học tài năng Toán học, khoa Toán - Cơ - Tin học (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội) Nguyễn Văn Thế đã “tranh thủ” gửi bài viết lên JNT (Journal of Number Theory), tạp chí khoa học uy tín thuộc danh mục SCI.

Đam mê nghiên cứu

Nguyễn Văn Thế chia sẻ: “Xuất phát từ các vấn đề trong lý thuyết tổ hợp cộng tính cũng như từ bài báo em từng đọc trước đó với n = 2, một câu hỏi nảy ra trong em. Vấn đề sẽ như thế nào với n > 2? Bởi trong trường hợp n = 2, các tác giả cũ đã sử dụng tính toán cụ thể, tuy nhiên việc này sẽ rất khó với trường hợp n lớn hơn”. Trả lời câu hỏi đó, nội dung chính trong nghiên cứu khoa học của Thế xoay quanh “hiện tượng nở của một số hàm số xác định trên vành ma trận hữu hạn. Cụ thể, thực hiện trên các ma trận kích thước lớn n x n với n > 2”.

Đề tài này Nguyễn Văn Thế thực hiện nghiên cứu với sự hỗ trợ từ PGS.TS Lê Anh Vinh - Phó Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Sau 10 tháng miệt mài suy nghĩ, tháng 12/2019, Thế hoàn tất lời giải đáp cho câu hỏi của mình. Để giải được bài toán này, chàng SV năm cuốisử dụng công cụ chính là lý thuyết phổ của đồ thị bên cạnh lý thuyết biểu diễn nhóm và một phần về xác suất.

Nhận xét về học trò của mình, TS Trần Mạnh Cường, Trưởng khoa Toán - Cơ - Tin học (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội) chia sẻ: Thế là SV năm cuối hệ cử nhân khoa học tài năng ngành Toán học. Theo học chương trình này, các bạn có năng lực học tập tốt, được tuyển chọn cẩn thận. Mỗi năm Khoa Toán - Cơ - Tin học chỉ tuyển từ 10 - 15 em. Nguyễn Văn Thế là một trong những sinh viên xuất sắc đó. Bài nghiên cứu của Thế là thành tích đáng tự hào với một SV đại học nói chung và với em nói riêng. Ngoài thành tích học tập và nghiên cứu đáng nể, Thế còn là đội trưởng đội tuyển bóng đá nam của trường. Tôi và các thầy cô trong khoa đều mong rằng, đây là bước đệm để em theo đuổi con đường nghiên cứu sau này.

Thể (hàng đầu) vui mừng cùng đồng đội khi Vô địch Giải bóng đá SV ĐHQG Hà Nội. Ảnh: NVCC

Thầy yêu, bạn mến

Những nỗ lực của Thế không chỉ được thầy cô ghi nhận mà bạn bè cũng hết lời khen ngợi. Không chỉ duy trì thành tích học tập ở mức xuất sắc, Nguyễn Văn Thế còn tham gia rất nhiều hoạt động ngoại khóa, các chương trình văn hóa thể thao của khoa và trường.

Bạn Đỗ Phương Anh, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên cho biết: “Ở Thế có niềm đam mê cháy bỏng trong học tập, nghiên cứu. Không dừng lại đó, bạn còn năng động trong các hoạt động ngoại khóa. Đối với các bạn sinh viên, Nguyễn Văn Thế không chỉ là tấm gương sáng trong học tập, bạn còn chơi thể thao hay. Là đội trưởng đội bóng đá nam của trường, bạn đã góp công đưa đội bóng lần đầu tiên đoạt chức Vô địch Giải bóng đá nam Đại học Quốc gia Hà Nội”.

Một chàng trai chững chạc, hết lòng với bạn bè, trong nghiên cứu khoa học và cuộc sống, Nguyễn Văn Thế luôn suy nghĩ cẩn trọng trước khi đưa ra quyết định cũng như bình tĩnh giải quyết mọi vấn đề. Vì lẽ đó, Nguyễn Văn Thế luôn là cái tên đầu tiên được bình chọn để tham gia các chương trình trao đổi SV quốc tế, xuất sắc giành nhiều suất học bổng giá trị.

Một cuộc sống bình dị diễn ra hằng ngày: Lên giảng đường học tập nghiên cứu, chơi bóng đá vào thời gian rảnh rỗi, tham gia hoạt động ngoại khóa trong mọi thời điểm khi trường và khoa tổ chức và làm thêm trang trải cho cuộc sống SV để chia sẻ gánh nặng với gia đình. Và trong những ngày bận bịu hoàn thành khóa luận tốt nghiệp, Nguyễn Văn Thế còn “tranh thủ” gửi bài và được đăng trên tạp chí khoa học ngành mà nhiều người mong muốn. Bấy nhiêu thôi cũng đủ nói niềm đam mê nghiên cứu khoa học, nỗ lực không mệt mỏi của chàng SV này!

Nguyễn Văn Thế, SV năm cuối khoa Toán - Cơ – Tin, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên có thành tích học tập đáng nể: Giải Nhất Kỳ thi Olympic sinh viên Toán học năm 2017 và 2018; Đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp TP Hà Nội; Nhận Học bổng Shinyo-En Nhật Bản, Học bổng Trọng điểm ngành Toán; Học bổng Tiến sĩ ở ĐH Khoa học Công nghệ Hồng Kông (HKUST); Là 1 trong 3 sinh viên của Đông Nam Á tham dự diễn đàn Giáo dục APEC tại Manila, Philippines; Tham gia chương trình APEC Edutainment Exchange Program tại Hàn Quốc…

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/du-choi-hay-hoc-hay-het-minh-20200425165204467.html