Dư chấn của động đất ở Indonesia khiến một số tòa nhà bị sập

Sáng 9/8, một cơn dư chấn mạnh 6,2 độ richter đã xảy ra trên đảo Lombok của Indonesia, khiến một số tòa nhà đổ sập.

Theo các nhân chứng, sự rung lắc của dư chấn khá mạnh và diễn ra sau trận động đất mạnh 6,9 độ richter hôm 5/8 làm ít nhất 131 người chết và hàng nghìn căn nhà bị hư hại.

Hậu quả động đất ở Lombok. Ảnh: AFP.

Dư chấn đã gây ra sự hoảng loạn, nhiều người vội chạy ra đường và thêm nhiều căn nhà bị đổ sập tại một trong những đảo nghỉ dưỡng hấp dẫn nhất của Indonesia. Tại sân bay quốc tế Ngurah Rai của Bali, nhiều người hét lên và tìm lối thoát hiểm, xuống thang máy hoặc thoát ra khỏi tòa nhà chính của khu vực sân bay.

Người phát ngôn Cơ quan Giảm thiểu thiên tai Sutopo Purwo Nugroho cho biết, tuy mức độ rung lắc mạnh nhưng đây vẫn là dư chấn vì tâm của nó nằm ở cùng vị trí của các trận động đất trước đó. Không có cảnh báo sóng thần nào được đưa ra vì tâm của dư chấn nằm ở đất liền./.

Trần Nga/VOV1 Theo Reuters

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/du-chan-cua-dong-dat-o-indonesia-khien-mot-so-toa-nha-bi-sap-798296.vov