Dù bị cấm trong cao điểm dịch Covid-19, quán karaoke vẫn hoạt động

Quán karaoke ở Quảng Ngãi vẫn lén lút đón tiếp khách tới ca hát, bất chấp lệnh cấm hoạt động của chính quyền địa phương.

Ngày 1-8, lãnh đạo UBND xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, xác nhận, cơ quan chức năng vừa hoàn tất hồ sơ, xử lý vi phạm đối với một quán karaoke trên địa bàn xã.

Theo vị lãnh đạo xã, khoảng 21h ngày 31-7, lực lượng chức năng huyện Bình Sơn kiểm tra quán karaoke Mỹ Trâm do bà Dương Thị Bông làm chủ.

Để tránh bị các cơ quan chức năng phát hiện, chủ quán karaoke Mỹ Trâm cho đóng và khóa cửa chính. Vì vậy, lực lượng chức năng phải đi vòng từ đường mòn ở ngọn núi phía sau mới có thể vào được bên trong quán và bắt quả tang nhiều khách đang say sưa ca hát.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản, xử lý theo quy định.

Lực lượng chức năng phát hiện quán karaoke Mỹ Trâm hoạt động.

Lực lượng chức năng phát hiện quán karaoke Mỹ Trâm hoạt động.

Được biết, sau khi ghi nhận trường hợp đầu tiên dương tính COVID-19, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao tập trung đông người (trên 30 người) tại nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện lớn chưa thật sự cần thiết.

Ngoài ra, các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như: khu vui chơi giải trí, karaoke, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim, quán cà phê, phòng tập thể thao... cũng được yêu cầu đóng cửa.

Hải Đường

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/giua-mua-dich-covid-19-quan-karaoke-van-hoat-dong_96884.html