Dự bị cả trận, Filip Nguyễn vẫn đủ điều kiện khoác áo 'Rồng Vàng'

Thủ thành Filip Nguyễn không vào sân phút nào trong trận giao hữu giữa tuyển Cộng hòa Séc gặp Đảo Síp, rạng sáng 8/10 (giờ Việt Nam).

Filip Nguyễn vẫn chưa được ra sân thi đấu phút nào trong màu áo tuyển Séc.

Filip Nguyễn vẫn chưa được ra sân thi đấu phút nào trong màu áo tuyển Séc.

Filip Nguyễn bất ngờ được triệu tập bổ sung lên đội tuyển Cộng hòa Séc thay thế cho đồng nghiệp Ondrej Kolar dính chấn thương và Jiri Pavlenka vướng qui định về cách ly Covid-19.

Đây là lần thứ 2 thủ môn có bố quê gốc Hải Phòng được “ăn cơm” tuyển quốc gia quê mẹ.

Thế nhưng, chuyến hành quân gấp gáp của thủ thành mang hai dòng máu Việt – Séc đến Đảo Síp không có nhiều ý nghĩa bởi anh tiếp tục phải ngồi dự bị, không ra sân bất cứ phút nào.

Thủ thành Tomas Koubek được HLV Jaroslav Silhavy lựa chọn bắt chính trong khung gỗ của tuyển Séc khi đối đấu với Đảo Síp.

Dù phải làm khách, song với trình độ vượt trội tuyển Séc hoàn toàn áp đảo đối thủ khi có thời lượng kiểm soát bóng lên tới 63%, tung ra 10 cú sút về phía khung thành Đảo Síp và giành thắng lợi với tỷ số 2-1.

Tuyển Séc có bàn mở tỷ số nhờ công của tiền vệ Tomas Holes với cú đánh đầu vào lưới trống sau khi thủ môn đối phương lao ra đấm bóng hụt từ tình huống đá phạt góc ở phút 13.

Sai lầm của thủ môn Tomas Koubek giúp chủ nhà Đảo Síp gỡ hòa 1-1, nhưng Matej Vydra ấn định chiến thắng 2-1 cho tuyển Séc trên chấm phạt đền.

Tiếp theo trận giao hữu, tuyển Séc sẽ phải làm khách trên sân của Israel (11/10) và Scotland (14/10) trong khuôn khổ vòng bảng Nation League.

Nếu không ra sân trong những trận đấu tới của tuyển Séc thì thủ môn 28 tuổi vẫn đủ điều kiện khoác áo “Rồng Vàng” trong tương lai, theo qui định của FIFA.

Hiện Filip Nguyễn đang tiếp tục hoàn thiện những thủ tục cuối cùng để nhập quốc tịch Việt Nam.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/du-bi-ca-tran-filip-nguyen-van-du-dieu-kien-khoac-ao-rong-vang-cMZOxncMg.html