Dụ bé gái vào bãi đất trống giở thú tính rồi chạy trốn hàng trăm cây số

Gặp H đi bộ bên đường, Lê Chí Em dụ dỗ bé gái vào khoảng đất trống gần đó giở trò đồi bại. Sau khi gây án, nghi phạm lẩn trốn ở nhiều địa phương như Bình Thuận, Bình Dương, Bến Tre...

Đối tượng Lê Chí Em. Ảnh: Công an tỉnh An Giang.

Đối tượng Lê Chí Em. Ảnh: Công an tỉnh An Giang.

Thông tin từ Công an An Giang, sự việc xảy ra tối 25/1/2015, khi L.T.T.H (sinh năm - SN 2002, trú tại phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên) đi bộ về nhà.

Thấy H một mình trên đường, Lê Chí Em (SN 1990, trú khóm Tây Khánh 5, cùng phường Mỹ Hòa) nói H đi theo "để lấy đồ quan trọng" rồi dụ dỗ bé gái vào khoảng đất trống gần đó.

Tại bãi đất, Lê Chí Em đã giở trò đồi bại với em H rồi bỏ đi.

H hoảng loạn về nhà kể lại sự việc với mẹ. Hai mẹ con đến Công an phường Mỹ Hòa trình báo.

Tuy nhiên, sau khi gây án, Lê Chí Em lẩn trốn ở nhiều địa phương như Bình Thuận, Bình Dương, Bến Tre… Lê Chí Em bị truy nã tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Chiều 16/1, Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang phát hiện, bắt giữ Lê Chí Em tại xã Giao Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

A. Giang

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/du-be-gai-vao-bai-dat-trong-gio-thu-tinh-roi-chay-tron-hang-tram-cay-so-490655.html