Dụ bé gái là cháu của vợ xem phim đồi trụy rồi quan hệ tình dục nhiều lần

Ngày 31/10, TAND huyện Long Hồ (Vĩnh Long) mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Nguyễn Tấn Phát (48 tuổi, ngụ xã Trường An, TP Vĩnh Long). Tòa tuyên bị cáo này 7 năm tù giam về tội 'Giao cấu với trẻ em'.

Theo đó, từ tháng 6 đến tháng 8/2017, bị cáo này dụ bé D.T.K. (cháu ruột của vợ Phát) xem phim đen trên điện thoại rồi giao cấu nhiều lần khiến nạn nhân mang thai. Sau đó bé K. sinh một bé gái.

Thời điểm bị xâm hại, nạn nhân chỉ mới 15 tuổi. Gia đình bé K. làm đơn trình báo đến cơ quan chức năng.

Người đàn ông này không thừa nhận hành vi phạm tội rồi trốn khỏi địa phương. Công an tiến hành giám định ADN thì xác định Phát chính là cha ruột của bé sơ sinh.

Bị cáo tại tòa.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết đinh truy nã đối với Phát. Ngày 13/7, ông ta bị bắt giữ tại tỉnh Bình Phước. Tại tòa, Phát thừa nhận có quan hệ nhiều lần với bé K. nhưng không ngờ nạn nhân mang thai.

Theo lời nạn nhân, Phát dụ dỗ con xem phim đồi trụy bằng điện thoại rồi xâm hại tình dục. Phát dọa nạn nhân rằng: "Mày về nói với ai thì giết mày chết" nên bé gái không dám kể cho gia đình.

PV

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/du-be-gai-la-chau-cua-vo-xem-phim-doi-truy-roi-quan-he-tinh-duc-nhieu-lan-c2a301230.html