Dự báo xuất khẩu của Thái Lan tiếp tục gặp khó khăn trong năm 2020

Đồng baht mạnh, tình trạng hạn hán và những diễn biến căng thẳng mới nhất giữa Mỹ và Iran sẽ là những yếu tố rủi ro chính tác động đến triển vọng xuất khẩu của Thái Lan trong năm 2020.

Hàng hóa được xếp tại cảng ở Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hàng hóa được xếp tại cảng ở Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Hội đồng quốc gia các công ty vận chuyển Thái Lan (TNSC) vừa dự báo các đơn hàng xuất khẩu của nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á có nguy cơ giảm tới 5% trong năm nay.

Truyền thông sở tại ngày 8/1 dẫn lời Chủ tịch TNSC Ghanyapad Tantipipatpong cho biết việc đồng baht nội tệ vẫn mạnh là yếu tố rủi ro chính tác động đến triển vọng xuất khẩu trong năm 2020, bên cạnh tình trạng hạn hán cũng như những diễn biến căng thẳng mới nhất giữa Mỹ và Iran.

Viễn cảnh ảm đạm này có thể sẽ nối dài đà sụt giảm xuất khẩu của Thái Lan khi số liệu thống kê sơ bộ cho thấy trong 11 tháng đầu năm ngoái, xuất khẩu của nước này giảm 2,8% so với cùng kỳ năm 2018 và chỉ đạt 227 tỷ USD.

Theo bà Ghanyapad, TNSC dự báo xuất khẩu của Thái Lan sẽ tăng trưởng từ 0-1%, đạt 251,15 tỷ USD trong năm 2020 nếu tỷ giá hối đoái trung bình giữa đồng baht và USD là 30,50.

Nếu đồng baht mạnh hơn tới mức 29 baht đổi 1 USD, xuất khẩu sẽ giảm 2,8%, đạt 242,99 tỷ USD. Tổng đơn hàng xuất khẩu có nguy cơ giảm tới 5%, đạt 237,49 tỷ USD, nếu đồng baht vượt ngưỡng 28,50 baht đổi 1 USD.

Tháng 12 năm ngoái, TNSC dự báo xuất khẩu, vốn chiếm tới 70% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Thái Lan, tăng trưởng từ 0-1% trong năm nay với điều kiện tỷ giá 30,5 baht đổi 1 USD.

Dự báo của TNSC thấp hơn nhiều so với dự báo của Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia (NESDC) Thái Lan.

NESDC lạc quan dự báo năm 2020, xuất khẩu sẽ tăng 2,3% trong khi tăng trưởng GDP đạt mức 2,7-3,7%.

Bà Ghanyapad cho rằng điều quan trọng hiện nay là hạn chế sự tăng giá của đồng baht. Theo bà, Ngân hàng trung ương Thái Lan (BoT) phải đẩy nhanh việc giải quyết vấn đề này để tăng tính cạnh tranh cho đồng nội tệ của Thái Lan so với những đồng tiền của các nước là đối thủ cạnh tranh với nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á.

Đồng baht đã ghi nhận mức tăng cao nhất trong vòng 6 năm qua so với đồng USD hôm 30/12 vừa qua với 29,88 baht đổi 1 USD. Tính cả năm 2019, đồng baht đã tăng giá gần 9% so với đồng USD./.

Ngọc Quang (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/du-bao-xuat-khau-cua-thai-lan-tiep-tuc-gap-kho-khan-trong-nam-2020/617331.vnp